Tin nổi bật ngày 8/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Tin nổi bật ngày 8/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet; Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX;… là một số tin tức nổi bật ngày 8/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan

Sáng 8/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan, cho ý kiến đối với Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

72a4470724c3a59dfcd2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết 36–NQ/TW.
(Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Nghị quyết số 36-NQ/TW là một quyết sách đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên; hệ thống thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá, kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường; đời sống của người dân vùng biển được cải thiện; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, kinh tế biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Cần phải tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế, nhất là chỉ rõ những điểm nghẽn lớn, những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn hiện nay để thống nhất sự cần thiết ban hành một nghị quyết mới của Trung ương về vấn đề này.

Nghị quyết cần định hướng xây dựng mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia; khắc phục triệt để một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là quản lý biển còn phân tán theo ngành, lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải xác định nguồn lực từ biển là một trong những động lực chiến lược để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh, bền vững. Biển phải trở thành không gian tăng trưởng mới của quốc gia, nơi hình thành các cực tăng trưởng mới, những ngành kinh tế mới, các động lực phát triển mới có khả năng tạo đột phá.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF-3) tại Hà Nội từ 8-9/6/2026.

Sáng 8/6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

ee375a5e979a16c44f8b-1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet. (Ảnh TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Hun Manet và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet tại AFF-3, góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và kết nối trong ASEAN, vì hòa bình và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia; bày tỏ cảm ơn chân thành đối với tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo Campuchia dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; tin tưởng với đường lối đúng đắn của Đảng CPP, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Hai lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Tin cậy chính trị được tăng cường; hợp tác quốc phòng-an ninh là trụ cột; hợp tác thương mại-đầu tư và du lịch là điểm sáng với tổng kim ngạch thương mại trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6%, so với cùng kỳ năm 2025, Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025; công tác biên giới có nhiều tiến triển; hợp tác giáo dục, văn hóa-xã hội, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác, tổ chức nhiều chương trình trao đổi, hỗ trợ, giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch Hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Sáng 8/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội.

f66adf1ad5de54800dcf.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Đại hội.
 (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: trong suốt chiều dài lịch sử, giai cấp nông dân luôn là lực lượng đông đảo, giữ vai trò nền tảng, có đóng góp to lớn về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển. Vì vậy, Đại hội lần này không chỉ đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, mà quan trọng hơn là xác định phương hướng, giải pháp đột phá để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân.

Ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam cũng như bà con nông dân cả nước giai đoạn vừa qua, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý tới các mục tiêu mà Nghị quyết của Đảng đã xác định rõ như phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn hiện đại; nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện...

* Chiều 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc cuối cùng. Các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ mới và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

b61601670ca38dfdd4b2-1.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX tại Đại hội.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội; báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết Đại hội.

Cũng tại phiên làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt Đại hội với 81 Ủy viên. Trong đó, có 15 đồng chí được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ nhất khóa IX.

Hội nghị cũng đã bầu Chủ tịch và bốn Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII được tín nhiệm, bầu tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 8/6, tại Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2026-2031.

ad96bd09d7cd56930fdc.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ hai Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Kỳ họp được tổ chức nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện các đề cương: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo, phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130); Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời góp phần chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc bổ sung, phát triển đường lối, Cương lĩnh, văn kiện Đại hội XV của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nêu rõ ý nghĩa của kỳ họp, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết: Các nội dung tổng kết mang ý nghĩa bổ sung, soi sáng cho nhau; giúp nhận diện các quy luật lớn của cách mạng Việt Nam, làm rõ sự vận động của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới.

Phát biểu định hướng tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu cần tập trung làm rõ kết cấu đề cương Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), nhất là vấn đề xác định thời cơ, chiến lược, đưa ra tầm nhìn định hướng, từng bài học kinh nghiệm, những vấn đề mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đối với đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các đại biểu cần bám sát thực tiễn soi chiếu vào quá trình thực hiện Cương lĩnh.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm chính trị, trí tuệ, khoa học và tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến tại kỳ họp sẽ được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện các đề cương, khung hướng dẫn và định hướng nghiên cứu.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác phụ nữ

Chiều 8/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

3b1d9171bbb53aeb63a4.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cho biết, hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là hội nghị để Ban Chấp hành Trung ương Hội xem xét, cho ý kiến và quyết định những nội dung lớn trước khi trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII; Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Hội; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội nghị cũng sẽ xem xét, quyết định: dự thảo Đề án nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực; Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thực hiện các quy trình nhân sự theo quy định; báo cáo công tác tuyên truyền, hậu cần và các điều kiện bảo đảm tổ chức Đại hội.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước; trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch tặng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội và lễ công nhận hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Giá vàng, giá bạc tiếp đà lao dốc

Trong phiên sáng nay, giá vàng trong nước mở cửa giảm 1,7 triệu đồng/lượng, sau đó, đến 14 giờ chiều nay, các thương hiệu vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm từ 5-6 triệu đồng/lượng.

20a0c060f3a472fa2bb5.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Cụ thể, tại thời điểm 14 giờ chiều 8/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140-145 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6,2 và 5,2 triệu đồng so kết phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 139,8 triệu đồng/lượng, bán ra 144,8 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6,2 và 5,2 triệu đồng so chốt phiên cuối tuần trước.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra mức 145 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6,2 và 5,2 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 140-145 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm lần lượt 6,2 và 5,2 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm qua.

Giá vàng rơi liên tiếp những ngày gần đây cùng với việc khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới dần thu hẹp, chênh lệch mua vào-bán ra nới rộng khiến người mua vàng càng lỗ nặng. Nếu mua từ đỉnh tháng 1/2026 (192 triệu đồng/lượng), đến nay, người mua đã lỗ tới hơn 50 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc thế giới mở lại giao dịch đầu tuần (ngày 8/6) với mức duy trì đà giảm (1,2%), giao ngay quanh ngưỡng 66,91 USD/ounce. Thị trường bạc trong nước hiện cũng có những biến động cùng chiều. Nhiều kịch bản xấu được dự đoán.

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 20 phút ngày 8/6, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.165.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.195.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến cuối giờ sáng nay (8/6) theo giờ Việt Nam, giá bạc điều chỉnh giảm mạnh so với phiên hôm qua, giao dịch quanh mốc 66,91 USD/ounce, giảm 1,2% so với phiên trước đó. Biên độ giao dịch từ 66,09-68,6 USD/ounce.

Cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm

Trưa 8/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) ông Huỳnh Văn Mai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một căn nhà kết hợp kinh doanh, buôn bán ở ấp Bình Đại 1, gây thiệt hại nặng về tài sản, một cụ ông kẹt bên trong có khả năng đã tử vong.

93112b3916fd97a3ceec.jpg
Ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà nằm trên mặt tiền Quốc lộ 57B, khu vực trung tâm xã Bình Đại. Đây là nơi vừa để ở, vừa kinh doanh dịch vụ photocopy và văn phòng phẩm. Do bên trong chứa nhiều giấy tờ và thiết bị dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang căn nhà liền kề.

Theo ông Huỳnh Văn Mai, do cửa hàng kinh doanh nhiều thiết bị văn phòng và giấy nên ngọn lửa phát triển rất nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, có một cụ ông kẹt bên trong có khả năng đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định, nhiều khả năng vụ cháy do vợ chồng người con trai trong gia đình phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản.

Hai đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Chính thức ra mắt kênh truyền hình thể thao VTV6

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức ra mắt kênh Truyền hình Thể thao VTV6 - kênh thể thao quốc gia hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Đến dự, có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

2cbc67d5a311224f7b00.jpg
Các đại biểu tại lễ ra mắt kênh thể thao VTV6.

Việc ra mắt kênh truyền hình thể thao VTV6 đánh dấu lần đầu Việt Nam có một kênh truyền hình thể thao chuyên biệt mang tầm quốc gia, với định hướng không chỉ phát sóng các giải đấu đỉnh cao mà còn trở thành nền tảng truyền thông thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong toàn xã hội.

Trong phát biểu khai mạc lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VTV, cho biết việc lựa chọn tên gọi VTV6 mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây từng là một trong những thương hiệu truyền hình được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Kênh Thể thao VTV6 sẽ không chỉ phản ánh các hoạt động thi đấu mà còn hướng tới xây dựng văn hóa sống khỏe, phổ biến kiến thức tập luyện, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá việc thành lập một kênh truyền hình thể thao chuyên biệt là bước đi phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại. Đồng chí nêu bật vai trò của truyền thông thể thao không chỉ dừng lại ở việc tường thuật các sự kiện thi đấu: "Sự ra đời của một kênh truyền hình thể thao chuyên biệt mang tầm quốc gia là bước đi đúng đắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội".

Khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN, chiều 8/6, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng chủ trì Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN với chủ đề "Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối".

26c821c4f400755e2c11.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 là hoạt động lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) - sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương trong khu vực ASEAN và các đối tác quốc tế.

Phát biểu dẫn đề tại hội nghị, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, ASEAN đang bước vào giai đoạn bản lề để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới biến đổi sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược gia tăng, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới, những tác động của an ninh phi truyền thống, đòi hỏi ASEAN phải nâng cao hơn nữa năng lực tự cường của mình.

Trong đó, các thành phố ASEAN - nơi tập trung dân cư, nguồn lực, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới, chính là một lực lượng quan trọng hàng đầu. Năng lực tự cường của các đô thị là nền tảng của năng lực tự cường quốc gia và của cả ASEAN.

Khẳng định ASEAN luôn là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Việt Nam đã và luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ cùng các nước thành viên xây dựng một ASEAN thịnh vượng, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm.

​Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN diễn ra vào chiều 8/6, tại Hà Nội, với hai phiên thảo luận chính:

- Phiên 1: Nắm bắt cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số: Lấy người dân làm trung tâm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị

- Phiên 2: Kiến tạo tương lai bền vững: Xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu vì một ASEAN xanh.

Có thể bạn quan tâm