Hiểm họa từ việc tắm sông, hồ

Trong những ngày nắng nóng, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều "bãi tắm" tự phát bên các sông, hồ, tập trung khá nhiều người dân đến tắm. 18 giờ chiều 6-8, chúng tôi có mặt tại một bãi tắm tự phát bên Hồ Tây, khu vực sau khách sạn Tây Hồ, trên địa bàn phường Quảng An.

Ðây là thời điểm có đông người bơi nhất. Trong số những người đến bơi, có cả trẻ em, thanh niên, những người cao tuổi... Phần lớn mọi người, đều không có đủ phương tiện bảo đảm an toàn, nhưng vẫn bơi ra tận giữa hồ đến tận tối mịt. Nhiều em nhỏ, không có người lớn đi kèm trông nom, chỉ cầm theo miếng xốp vuông nhỏ, mải mê bơi lội, đùa nghịch ở giữa hồ... 

Không chỉ ở Hồ Tây, ở khu vực bãi giữa sông Hồng, gần cầu Long Biên hoặc khu vực địa bàn phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) cũng có nhiều bãi tắm bên sông, những buổi chiều hè, có khá đông người đến bơi. Dù đẹp và mát, song những bãi tắm tự phát này có nhiều nguy hiểm rình rập. Ở Hồ Tây, nguồn nước bị ô nhiễm, bơi, lội trong môi trường nước như vậy, rất dễ bị đau mắt và mắc các bệnh ngoài da, dưới lòng hồ có nhiều mảnh chai, gạch đá, kim tiêm, rác..., chỉ cần sơ sảy một chút là bị thương. Sông Hồng là con sông dữ, dòng chảy biến đổi bất thường. Những năm gần đây, các tàu khai thác cát hoạt động nhiều, tạo ra nhiều rãnh xoáy và những hố sâu giữa dòng, rất nguy hiểm. Trong khi đó, vì là bãi tắm hoạt động tự phát, cho nên không có lực lượng cứu hộ, kịp thời xử lý khi có những tình huống nguy hiểm xảy ra.

Ở khu vực bãi tắm tự phát ở phường Quảng An (quận Tây Hồ), chính quyền phường đã đặt biển báo "Khu vực nguy hiểm - cấm tắm". Tuy nhiên, từ sau khi tấm biển xuất hiện, lượng người đến tắm vẫn không hề giảm. Một số người phớt lờ những nguy hiểm rình rập, chủ quan cho rằng: "Bơi ở sông không mất phí, lại thoải mái, rộng rãi, không bị khống chế về thời gian như ở các bể bơi".

Mỗi năm, cả nước có hàng nghìn người bị chết do đuối nước. Từ đầu hè đến nay, trên địa bàn thành phố cũng đã có hơn mười vụ đuối nước do tắm sông, ao, hồ, hầu hết đều do tâm lý chủ quan. Ðể tránh xảy ra những hậu quả đau lòng từ tai nạn đuối nước, chính quyền, nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để các bậc phụ huynh, các em nhỏ nhận thức được sự nguy hiểm từ việc bơi lội ở sông, hồ, tự giác chấp hành. Thành phố cần chỉ đạo các ngành chức năng đầu tư xây dựng các cơ sở phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân Thủ đô, nhất là các công trình phục vụ thiếu nhi, để các em có nơi vui chơi lành mạnh, phát triển tinh thần, thể chất trong những ngày hè.

Có thể bạn quan tâm