Hạnh phúc của người phụ nữ sau 16 năm “chờ” được làm mẹ

NDĐT – Sáng sớm nay (22-1), Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã đón em bé đầu tiên chào đời tại bệnh viện bằng phương pháp mang thai hộ trong niềm vui hạnh phúc vô bờ bến của gia đình bé, đặc biệt là đối với người mẹ ruột sau 16 năm chờ đợi, có những lúc ước mơ làm mẹ tưởng chừng đã tắt hẳn.

Hạnh phúc vỡ òa khi được đón con gái chào đời của vợ chồng chị M.
Hạnh phúc vỡ òa khi được đón con gái chào đời của vợ chồng chị M.

7 giờ 20 phút sáng nay, bé gái Đinh Quỳnh Anh – em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã được trao tới tay bố mẹ ruột của em. Bé nặng 3,6 kg, rất kháu khỉnh. Em bé chào đời ở tuần thai thứ 38, do chính GS, TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế mổ lấy thai.

16 năm “chờ” được làm mẹ

Kết hôn được 16 năm, nhưng vợ chồng chị M không có được hạnh phúc bình thường như bao cặp vợ chồng khác, được sinh ra những đứa con của chính mình và nuôi dạy chúng lên người.

Chị M tâm sự, mặc dù các chức năng sinh lý khác đều bình thường, nhưng do tử cung bị nhỏ bẩm sinh nên chị không thể mang thai. Anh chị đã đi chạy chữa nhiều nơi, bằng nhiều cách vẫn không thể thay đổi được tình thế. Nhiều lần chị tính chuyện cho chồng, nhưng vì tình yêu thương với vợ mà anh vẫn muốn gắn bó với chị mãi mãi.

Cái khát khao được làm cha, mẹ, được nghe tiếng khóc trẻ thơ trong nhà tưởng chừng như đã tắt hẳn với vợ chồng chị M thì một tia hy vọng mới lại xuất hiện khi nghe tin Nhà nước cho phép mang thai hộ. Ngay sau đó, chị cùng chồng tìm đến Bệnh viện Phụ sản T.Ư để tìm hiểu thủ tục đăng ký mang thai hộ.

Bé Đinh Quỳnh Anh chào đời lúc 7 giờ 20 phút ngày 22-1.

Qua tìm hiểu Luật mang thai hộ, chị M biết rằng, phải tìm một người có quan hệ họ hàng với mình hoặc chồng. Vấn đề này còn rất mới và tế nhị. Thật may mắn, đã có người thân giúp chị. Không những cá nhân người đó đồng ý giúp chị mà cả những người trong gia đình người đó cũng đồng ý giúp chị thực hiện ước mơ làm mẹ.

Những tháng ngày mang bầu, hai bà mẹ đã có nhiều lúc lo cắt lòng. Chị M cho biết, dù đạt yêu cầu tất cả các chỉ số về sức khỏe nhưng do người mang thai hộ không phải là người trẻ tuổi nên ngay từ lúc đầu làm thủ tục, các bác sĩ cũng đã cảnh báo trước những nguy cơ có thể xảy ra. Tới tuần thứ 25, người mang thai hộ thấy ngứa khắp người, có những mảng da mẩn đỏ, nổi dày như kê, cả hai bà mẹ đều lo lắng. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản T.Ư chỉ định cho người mang thai hộ nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Người mai thai hộ được chẩn đoán chỉ là hiện tượng dị ứng thai kỳ, gây phiền phức chỉ là ngứa, không ảnh hưởng tới sức khỏe của người mang thai và thai nhi. Lần đó, hai bà mẹ cũng nằm viện tới 10 ngày.

Đón con gái từ tay GS, TS Nguyễn Viết Tiến, chị M không ngăn nổi dòng nước mắt, nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì hơn. Chồng tôi đặt tên con là Đinh Quỳnh Anh. Chúng tôi sẽ nhờ người mang thai hộ hỗ trợ nuôi con trong tháng đầu tiên. Sau đó, chúng tôi sẽ tự mình nuôi con”.

“Thật sự chúng tôi rất hạnh phúc. 16 năm trời chờ đợi cơ mà, chúng tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Chúng tôi cũng không ngại dư luận đâu” – bố bé Đinh Quỳnh Anh xúc động chia sẻ.

Cơ hội cho những cặp vợ chồng hiếm muộn

Tại buổi họp báo ngay sau giờ phút hạnh phúc đón đứa bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư, GS, TS Nguyễn Viết Tiến xúc động chia sẻ: Chứng kiến em bé chào đời, chúng ta khẳng định được rằng Luật Hôn nhân và Gia đình đã được sửa đổi, trong đó điều khoản về mang thai hộ, đã đi vào cuộc sống với kết quả rất tốt. Nó cũng cho thấy rằng, những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn nhưng vì lý do người vợ không mang thai được, trong khi người vợ có noãn, chồng vẫn có tinh trùng thì vẫn có thể mang thai hộ được, vẫn còn cơ hội làm cha, làm mẹ.

“Nếu không có quy định sửa đổi này, chúng ta sẽ không bao giờ chứng kiến được thời khắc hạnh phúc sau hàng chục năm chờ đợi đằng đẵng đã đón trên tay đứa con của chính mình. Trước đó, để làm cha, làm mẹ, họ chỉ có thể nhận con nuôi” – GS Nguyễn Viết Tiến nói.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định Luật Hôn nhân và Gia đình đã được sửa đổi mang đến hạnh phúc cho những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng cho rằng, qua đây, chúng ta cũng có thể khẳng định, kỹ thuật mang thai hộ của Việt Nam ngang tầm thế giới, chúng ta đã làm chủ được kỹ thuật. Bởi kỹ thuật mang thai hộ so với thụ tinh trong ống nghiệm thông thường thì khó hơn. Việc lấy noãn của người phụ nữ khó hơn với những người không có tử cung, hoặc bệnh lý không thể mang thai (bị bệnh tim, thận, cao huyết áp, không có chỉ định mang thai), thì phải mang thai hộ, nếu kích thích buồng trứng cho những đối tượng này cũng đối mặt nguy cơ rủi ro, thậm chí đe dọa tính mạng.

“Bản thân tôi rất vui mừng vì tôi đã tham gia sửa đổi Luật, Nghị định. Chúng tôi cũng là người triển khai, thực hiện, đưa ra các yếu tố, điều kiện thực hiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Rõ ràng, khi một luật được ban hành, đòi hỏi thực hiện nghiêm, Bộ Y tế đã rất thận trọng đến mức chỉ cho ba trung tâm tại ba miền thực hiện kỹ thuật này. Những lý do được đưa ra, vì số lượng bệnh nhân yêu cầu mang thai hộ không nhiều; Để thực hiện được mang thai hộ cũng đòi hỏi kỹ thuật của bệnh viện cao; Thực hiện kỹ thuật mang thai hộ đòi hỏi nhiều giấy tờ chứng minh, với 14 con dấu đếm được” – GS, TS Nguyễn Viết Tiến nói.

GS Nguyễn Viết Tiến cũng thông tin: Lúc đầu chúng tôi làm, những trường hợp này e rằng khó thành công, nhưng khi bắt tay vào triển khai kỹ thuật rồi, đối với những trường hợp khó thì tỷ lệ thành công cao hơn, tỷ lệ thành công ở nhóm bệnh lý là 60-70%. Số lượng hồ sơ đã được duyệt đầy đủ là hơn 60 cặp hồ sơ. Toàn quốc gia khoảng xấp xỉ 100 hồ sơ. Tỷ lệ này tương đương nước ngoài. Qua ca mang thai hộ đầu tiên thành công này, chúng tôi muốn truyền đi thông điệp: Nên tuyệt đối tin tưởng bác sĩ. Nhưng chúng tôi cũng luôn tự nhủ rằng, chỉ khi nào bệnh nhân không tìm thấy yếu tố khắc phục, điều trị được thì mới nghĩ về mang thai hộ. Còn với người bệnh, dù sao đi nữa vẫn phải cố gắng chữa cho chính bản thân mình đã.

PGS, TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết: "Để chúc mừng ca mang thai hộ đầu tiên thành công này, chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ viện phí cho gia đình. Bé sẽ được chăm sóc bình thường như những đứa trẻ khác".

Có thể bạn quan tâm