Theo Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền nam (gọi tắt là Công ty khí miền nam), toàn bộ khách hàng của công ty hiện nằm ngoài hệ thống đường ống dẫn khí, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn khí thiên nhiên nén do doanh nghiệp cung cấp. Trong trường hợp nguồn khí bị cắt, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, thậm chí một số lĩnh vực dịch vụ thiết yếu có nguy cơ tê liệt.
Hiện Công ty khí miền nam đang cung cấp khí thiên nhiên nén cho nhiều doanh nghiệp sản xuất trong các ngành thép, kim loại, gạch men, gốm sứ, thủy tinh, thực phẩm, dệt nhuộm… đồng thời cung cấp nhiên liệu cho gần 500 xe buýt công cộng đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đáng chú ý, khoảng 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Sojitz tại Việt Nam cũng đang sử dụng nguồn khí thiên nhiên nén do doanh nghiệp này cung cấp. Theo số liệu thống kê, riêng trong năm 2024, Công ty khí miền nam đã cung cấp khoảng 146 triệu Sm³ khí thiên nhiên nén cho hàng trăm khách hàng tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ…, qua đó tạo việc làm gián tiếp cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế.
Công ty khí miền nam cho rằng, đề xuất “tự tìm phương án thay thế” của đối tác trong thời gian ngắn là không khả thi, bởi hiện nay thị trường trong nước không có nguồn cung khí thiên nhiên thương mại nào khác ngoài hệ thống do PV GAS quản lý. Việc chấm dứt cung cấp khí sẽ khiến doanh nghiệp và các khách hàng rơi vào tình thế không có lựa chọn thay thế phù hợp cả về kỹ thuật lẫn thương mại.
Trong trường hợp nguồn khí thiên nhiên nén bị gián đoạn, chỉ một số ít doanh nghiệp có thể buộc phải chuyển sang sử dụng các loại nhiên liệu khác với chi phí cao hơn, trong khi nhiều doanh nghiệp sẽ phải dừng sản xuất do hệ thống công nghệ đã đầu tư chỉ phù hợp với khí thiên nhiên nén.
Đối với lĩnh vực giao thông công cộng, gần 500 xe buýt sử dụng khí thiên nhiên nén tại Thành phố Hồ Chí Minh, đang phục vụ khoảng 80.000 lượt hành khách mỗi ngày, cũng sẽ phải ngừng hoạt động nếu chưa tìm được nguồn nhiên liệu thay thế.
Trao đổi với phóng viên, đại diện PV GAS D cho biết, đơn vị hiện cung cấp khí thiên nhiên thông qua hệ thống khí thấp áp đường ống với tổng sản lượng tiêu thụ hằng năm hơn 1 tỷ Sm³, từ cả nguồn khí trong nước và nhập khẩu. Trong quá trình hoạt động, PV GAS D luôn tuân thủ các cam kết và quy định trong hợp đồng mua bán khí với khách hàng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh các mỏ khí trong nước đang bước vào giai đoạn suy giảm mạnh, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương, nguồn khí thiên nhiên hằng năm được ưu tiên phục vụ sản xuất điện. Trường hợp cần thiết, sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khác có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Trên cơ sở đó, thời gian qua, PV GAS D chưa thể ký kết gia hạn hợp đồng mua bán khí với các khách hàng sản xuất khí thiên nhiên nén do chưa có đủ thông tin bảo đảm về nguồn cung. Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong năm 2026, sau khi ưu tiên nguồn khí cho sản xuất điện, PV GAS D sẽ tiếp tục cung cấp khí thiên nhiên nội địa và khí thiên nhiên nhập khẩu cho sản xuất công nghiệp, bao gồm cả sản xuất khí thiên nhiên nén, đồng thời khuyến nghị các khách hàng chủ động tìm kiếm nguồn cung từ các thương nhân đầu mối nhập khẩu khí thiên nhiên khác đang hoạt động tại Việt Nam.