Thêm 1 dự án đưa vào kinh doanh sau khi vướng mắc được giải quyết

Ngày 21/8, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, đơn vị vừa có văn bản xác nhận dự án Lancaster Lincoln do Tập đoàn Trung Thủy đầu tư tại số 428-430 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện kinh doanh sau khi nhiều vướng mắc về đầu tư được thành phố tháo gỡ.

Phối cảnh dự án Lancaster Lincoln bên sông Sài Gòn. (Ảnh: CTV)
Phối cảnh dự án Lancaster Lincoln bên sông Sài Gòn. (Ảnh: CTV)

Dấu mốc này mang đến nguồn cung căn hộ cao cấp hiếm hoi tại khu vực cận lõi trung tâm thành phố trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Theo Sở Xây dựng, dự án Lancaster Lincoln đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, qua đó chính thức hoàn thiện hồ sơ pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, về pháp lý, doanh nghiệp đã hoàn tất ký kết hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với ngân hàng. Đồng thời, dự án được ngân hàng bảo lãnh qua đó giúp chủ đầu tư gia tăng mức độ an toàn cho giao dịch của người mua.

Giữa bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, Lancaster Lincoln sở hữu vị trí đắt giá còn sót lại ngay trục huyết mạch Nguyễn Tất Thành, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để hòa vào nhịp sống sầm uất của trung tâm tài chính thành phố.

Với số lượng căn hộ được đưa ra thị trường không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở nội đô mà còn góp phần thúc đẩy đà phục hồi chung của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn cuối năm.

1489569682992516960.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nhiều giải pháp để gỡ vướng cho doanh nghiệp trong thực hiện chính sách đất đai. (Ảnh: ĐÌNH SƠN)

Dự án được triển khai trên quỹ đất 8.098,3m², với quy mô gồm 2 tòa tháp căn hộ cao gần 40 tầng và 1 tòa tháp thương mại dịch vụ cao 8 tầng từng bị vướng mắc trong việc thanh toán tiền sử dụng đất vì có đất xen cài.

Với sự quyết liệt trong thực hiện và các chính sách tháo gỡ khó khăn của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đã tái khởi công vài tháng gần đây.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có hơn 838 dự án liên quan đất đai và các dự án bị vướng mắc pháp lý, khiến nhiều dự án bị đình trệ nhiều năm.

Nhằm khơi thông các nguồn lực từ các dự án, công trình, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 34/KH-UBND (tháng 8/2025) đề ra kế hoạch xử lý vướng mắc pháp lý cho 838 công trình, dự án và khu đất tồn đọng kéo dài.

Đến giữa năm 2026, thành phố đã căn bản tháo gỡ hoặc đưa ra hướng chỉ đạo xử lý dứt điểm toàn bộ danh mục này, khơi thông nguồn lực đất đai để đưa khoảng 206.000 tỷ đồng vào nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm