Hiện, Trung tâm đã khuyến cáo các địa phương trong khu vực theo dõi chặt chẽ và phun thuốc trừ sâu bệnh trên diện tích lúa nhiễm nặng.
* Theo dự báo của ngành khí tượng - thủy văn, tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục ít mưa và lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm so cùng kỳ, khả năng cuối vụ đông xuân 2018-2019 toàn tỉnh có khoảng 6.000 đến 8.000 ha lúa thiếu nước tưới. Đối với vụ hè thu sẽ có khoảng 10 nghìn héc-ta lúa, 10 nghìn héc-ta rau màu bị hạn.
* Vụ mùa năm 2019, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 164.790 ha cây trồng, trong đó diện tích lúa là 122.040 ha, 14.320 ha ngô… Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng, diện tích lúa có khả năng thiếu nước, ảnh hưởng đến năng suất của khoảng 16.060 đến 20.060 ha.
* Huyện Văn Chấn (Yên Bái) hiện có hơn 4.000 ha chè, sản lượng chè búp tươi hằng năm đạt hơn 45.000 tấn, do nắng nóng kéo dài, hơn 300 ha chè đã bị héo lá, cháy búp, tập trung chủ yếu ở thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và xã Sơn Thịnh. Người dân địa phương đã tìm nguồn nước và đầu tư đường ống đưa nước về tưới cho cây chè.
* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, ngày 7-5, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía bắc dịch dần xuống phía nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 34 đến 370C, có nơi hơn 380C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
* Bắt đầu vào mùa mưa, tình trạng sạt lở diễn ra mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ..., ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo Viện Khoa học thủy lợi miền nam, bước đầu xác định nguyên nhân là do dòng chảy lớn, bờ sông bị xói mòn mạnh.
* Huyện Phù Yên (Sơn La) vừa công bố dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xuất hiện tại gia đình bà Bàn Thị Yến, ở bản Bưa Đa, xã Bắc Phong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng của huyện đã nhanh chóng khoanh vùng dịch, lập thêm các chốt kiểm dịch đi vào xã Bắc Phong và tiến hành phun tiêu độc khử trùng khu vực xảy ra dịch. Đồng thời, thu gom, tiêu hủy 136 con lợn nhiễm bệnh và có nguy cơ nhiễm bệnh của chín hộ gia đình trong bản Bưa Đa.
* Tính đến nay, DTLCP tiếp tục được phát hiện thêm trên địa bàn xã Hóa Trung, Hóa Thượng (huyện Đồng Hỷ) và thị trấn Đình Cả (huyện Võ Nhai) của tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng điểm chốt chặn kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán động vật; đồng thời đẩy mạnh việc vệ sinh khử trùng và tiêu độc tại các điểm dịch.
* Tại tỉnh Hưng Yên, sau ba tháng xuất hiện DTLCP, đến nay toàn tỉnh đã tiêu hủy hơn 100 nghìn con lợn nhiễm bệnh, chiếm gần 20% tổng đàn lợn của tỉnh. Đã có 150 xã công bố DTLCP. Hiện, công tác phòng, chống dịch đang gặp khó khăn do nhiều địa phương thực hiện tiêu hủy không theo quy trình, quy định; một số nơi người dân vứt lợn chết ra kênh mương, rìa đường và thiếu kinh phí tiêu hủy lợn.
* Theo UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai), DTLCP đã xuất hiện ở ấp Tân Đạt, xã Đồi 61. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh, tiêu độc khử trùng tại trại có lợn bị dịch. Huyện cũng đã lập nhiều chốt kiểm dịch động vật tạm thời; kiểm soát, ngăn chặn việc đưa lợn từ trong vùng dịch ra bên ngoài và ngược lại.