Hai trường hợp tử vong sau khi tiêm thuốc kháng sinh Ceftriaxon

Trường hợp thứ nhất xảy ra tại Bênh viên đa khoa Tây Ninh và trường hợp thứ hai ở Bệnh viện đa khoa huyện Dương Minh Châu.

Sau khi sự việc trên xảy ra, Sở Y tế Tây Ninh đã gửi báo cáo lên Cục Quản lý Dược và quyết định tạm ngừng sử dụng loại thuốc này.

Ðược biết, loại thuốc kháng sinh Ceftriaxon dùng để tiêm cho hai trường hợp này đều có xuất sứ từ Hàn Quốc. Trước sự việc nêu trên, Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế Tây Ninh lấy mẫu hai lô thuốc trên để kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm TP Hồ Chí Minh đồng thời đánh giá toàn diện quy trình sử dụng thuốc và điều trị cho hai người bệnh để xác định nguyên nhân gây sốc phản vệ là do thuốc hay cách điều trị.

Ngày 23-11, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu tăng cường theo dõi người bệnh sử dụng Ceftriaxone, phát hiện và xử trí kịp thời các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của thuốc, nhất là số người bệnh sử dụng Ceftriaxone thuộc hai lô CEE-7004 của Công ty LG Life Sciences và 601 do Công ty Myungmoon Pharm sản xuất.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các địa phương gửi ngay báo cáo phản ứng có hại của hai lô thuốc kể trên nếu có, đồng thời thống kê số lượng thuốc cùng loại đã sử dụng, còn tồn kho... Riêng tại Tây Ninh, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu tạm dừng sử dụng thuốc cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm TP Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế cũng sẽ thành lập hội đồng khoa học tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Nguyễn Việt Hùng cho biết: Ceftriaxon là kháng sinh sử dụng đã lâu tại nước ta, được chỉ định dùng trong các trường hợp nhiễm trùng. Trước khi sử dụng, các bác sĩ phải thử phản ứng đối với người bệnh, nếu có xảy ra phản ứng sẽ chuyển dùng thuốc khác.

Theo thông tin ban đầu từ Sở Y tế Tây Ninh, hai trường hợp trên đều được thử thuốc trước khi tiêm nhưng không xảy ra phản ứng. Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc lại bị sốc nặng và dẫn đến tử vong.

Có thể bạn quan tâm