Tỉnh Hải Dương hiện có 18 tuyến đê dài 368 km, trong đó có 212 km đê cấp ba (đê T.Ư); 49 tuyến kè và 281 cống dưới đê. Trên các tuyến đê cấp ba, hiện vẫn còn một số đoạn chân đê; thiếu cơ đê hoặc có cơ đê nhưng thấp, bé. Ðịa chất thân và nền đê nhiều đoạn xấu, nhiều ẩn họa.
Một số đoạn đê sát sông hoặc kè xung yếu có mặt thoáng, rộng nhưng cây chắn sóng mới trồng chưa phát huy tác dụng chống sóng. Khi có lũ, bão, các đoạn đê này có nguy cơ xảy ra các sự cố. Các tuyến đê thuộc địa phương quản lý hiện có 93,5 km/ tổng số 156 km chưa có cơ hoặc cơ yếu. Mái đê dốc, sát chân đê còn nhiều thùng, ao trũng. Các tuyến đê hạ lưu huyện Kinh Môn, khu đảo Hà Ðồng (Thanh Hà) đều được đắp trên các bờ vùng ngăn mặn, địa chất thân và nền đê xấu. Khi gặp mưa, lũ, thân đê thường bị thẩm lậu, rò rỉ, mạch đùn, mạch sủi.
Trên địa bàn tỉnh hiện còn một số kè, đoạn bờ sông đang có nguy cơ sạt lở cao như: Thanh Thủy (Thanh Hà), Tiền Phong (Thanh Miện), thượng lưu kè Cúc Bồ (Ninh Giang); thượng lưu kè Long Ðộng và hạ lưu kè An Giới (Nam Sách); kè Phượng Hoàng, Thanh Xuân (Thanh Hà), Vụng Tường (Kim Thành); kè Xạ Sơn, Minh Hòa (Kinh Môn)...
Từ năm 2000 đến nay, dù tỉnh ít chịu ảnh hưởng của bão, lũ lớn, nhưng sự cố đê điều vẫn thường xảy ra. Năm 2007, trên địa bàn tỉnh xảy ra chín sự cố; trong đó có năm sự cố về kè, ba sự cố sụt mang, kẹt cánh cống. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bảy sự cố sạt lở bãi sông, sạt lở kè.
Theo Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh Hải Dương Bùi Ðình Hoan, để công tác PCLB và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) có hiệu quả cần thực hiện tốt các biện pháp như: Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của T.Ư để đầu tư đúng trọng điểm; chú trọng làm kè chống sạt lở, cứng hóa mặt đê; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về đê điều, tạo sự chuyển biến nhận thức của nhân dân và nâng cao vai trò của chính quyền địa phương; chủ động thực hiện phương châm "Bốn tại chỗ".
Năm nay, tỉnh Hải Dương sớm xây dựng và triển khai kế hoạch PCLB và TKCN. Trên cơ sở đó, tỉnh phân công, trách nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ huy, các ngành, các cấp, các đơn vị, lực lượng vũ trang, chủ động đối phó với thiên tai. Mục tiêu của công tác PCLB và TKCN năm nay là bảo đảm an toàn tuyệt đối các tuyến đê trong mùa mưa, bão; khi có lũ, bão vượt thiết kế hoặc gặp tình huống xấu phải quyết tâm hộ đê, kiên quyết giữ đê; hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành quán triệt công tác PCLB và TKCN là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong mùa mưa, bão; tránh tư tưởng chủ quan.
Mỗi khi mùa mưa, lũ đến, bà Bùi Thị Hạnh cũng như rất nhiều hộ dân sống tại khu 2, thị trấn Ninh Giang (Ninh Giang) rất lo lắng. Bà Hạnh cho biết: "Nhiều năm, nước lũ lên cao không chỉ gây ngập úng mà còn xói lở bờ sông. Hàng chục ngôi nhà ven sông có nguy cơ cuốn trôi do bị sạt lở. Nhưng năm nay thì gia đình yên tâm rồi, vì tỉnh vừa đầu tư xây dựng kè, chống sạt lở bờ sông. Bà con sống ven sông phấn khởi lắm".
Theo Phó Giám đốc Ban quản lý công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương Phạm Duy Nhiệm, kè thị trấn Ninh Giang là một trong ba công trình chống sạt lở vừa được thi công và đưa vào sử dụng năm nay, với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Ðến ngày 30-6, tỉnh đã hoàn thành khối lượng các hạng mục công trình tu bổ đê điều. Tỉnh đã đắp đê được 117.000 m3; xây tường kè chắn nước 2,75 km; làm kè được 4,1 km; khoan phụt vữa gia cố đê 6,7 km; gia cố mặt đê bằng bê-tông được 4,3 km; đắp luống trồng tre chắn sóng được 2,42 km... Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình này gần 85,8 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn của trung ương. Vì vậy, Hải Dương là một trong những tỉnh sớm hoàn thành kế hoạch tu bổ đê điều hằng năm.
Theo Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Giang Ngô Văn Sỹ, từ 1-6-2008, huyện lập ba-ri-e hạn chế tối đa các phương tiện vận tải lớn đi lại trên đê; cấm các phương tiện khai thác cát dưới lòng sông. Mặc dù trong kế hoạch có nêu rõ việc huy động các lực lượng tham gia hộ đê, nhưng thực tế sẽ rất khó. Hiện nay, nông thôn chủ yếu chỉ còn người già và trẻ em, vì lực lượng lao động chính đi kiếm sống khắp nơi. Khi xảy ra sự cố về đê sẽ rất khó huy động được lực lượng tại chỗ. Hầu hết người dân không còn trồng tre. Vì vậy, huyện chủ yếu dự trữ cây nứa thay cây tre.
Ðể bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa, bão, ngoài việc tăng cường đầu tư công tác tu bổ, tỉnh Hải Dương cần ngăn chặn các trường hợp vi phạm Luật Ðê điều. Mặc dù tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc, nhưng qua khảo sát của chúng tôi, tình trạng khai thác cát dưới lòng sông và tập kết vật liệu xây dựng tại các bến, bãi trái phép vẫn xảy ra tại các tuyến sông, trên một số tuyến đê. Nếu tình trạng trên không được ngăn chặn và xử lý triệt để thì nguy cơ sạt lở bờ sông, mất an toàn cho các tuyến đê sẽ rất cao.