Cùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này, có 12 đồng phạm là Bùi Thanh Phong, Nguyễn Thành Chơn, Hoàng Tuấn, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Thị Thanh Thủy, Đào Thế Huệ, Nguyễn Trọng Huấn, Vũ Văn Huấn, Tạ Quốc Lịch, Vũ Mạnh Hà và Nguyễn Minh Toàn.
Chủ mưu trong vụ án là Ngô Tiến Dũng đã từng bị bắt về tội trộm cắp tài sản năm 1987. Sau khi bị tạm giữ chưa đến một ngày, Dũng đã cùng đồng bọn đánh chết một người trong phòng tạm giam. Trong khi được tại ngoại chờ xét xử, Dũng đã vượt biên trốn ra nước ngoài vào năm 1988. Năm 2002, Dũng nhập quốc tịch Canada, thay đổi lý lịch, lấy tên là Lai Thành Hữu. Tháng 10-2004, Dũng quay trở lại Việt Nam nhưng không ra đầu thú mà tham gia tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Trong ngày đầu tiên của phiên tòa, Hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian thẩm vấn làm rõ lý lịch, nhân thân của Dũng "Kiều". Lúc thì Dũng khai trước đó không có tiền án nào. Nhưng về sau, khi được hỏi về hai tiền án tại thành phố Đà Nẵng phạt Dũng ba năm tù (năm 1985) và bốn năm tù (năm 1986) về cùng tội trộm cắp tài sản, thì lúc đó Dũng mới "nhớ" ra rằng có thể Dũng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử vắng mặt. Năm 1987, Dũng còn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phạt 5 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Như vậy, Ngô Tiến Dũng có ba tiền án.
Bị cáo Ngô Tiến Dũng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Dũng từ Canada về Việt Nam từ tháng 10-2004 và tạm trú tại Hải Phòng. Từ tháng 10-2004 đến tháng 3-2005, Dũng đã hơn 30 lần nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với một công ty ở Hồng Công. Tiền thắng, thua do vợ Dũng là Carmen Lee ở Hồng Công trực tiếp thanh toán với công ty hoặc thanh toán qua tài khoản của Dũng.
Đường dây của Dũng thu hút lượng lớn con bạc tới đặt cửa cá độ bóng đá các giải đấu quốc tế, trong đó Nguyễn Ngọc Quang là "cộng sự" đắc lực nhất. Quang được giao “chốt sổ” hàng ngày, tổng hợp kết quả thắng thua cùng tiền cá độ, báo cáo cho Dũng cùng một số người khác. Chỉ tính riêng bảng kê thu được tại nơi ở của Dũng, trong thời gian từ tháng 10-2004 đến khi bị bắt, tổng số tiền cá độ bóng đá của Dũng và đồng bọn qua mạng 798 là 10.326.856 USD (tương đương gần 164 tỷ đồng Việt Nam).