Hà Nội ngăn chặn việc buôn bán, sử dụng các chất ma túy tổng hợp

Hà Nội lúc 12 giờ đêm, dường như tất cả bị nung nóng bởi nhiệt độ gần 400C. Tưởng rằng hoạt động ở các vũ trường sẽ lắng xuống. Thực tế không như vậy. Theo những chiến sĩ cảnh sát phòng, chống ma túy Công an thủ đô vào sàn nhảy New Century ở phố Tràng Thi, tôi có cảm giác như sàn nhảy chao đảo theo những gót chân đang "lắc", "giật", "xoay"... trong các điệu nhảy.

Chúng tôi ngồi ở gác hai của vũ trường cho nên dễ dàng bao quát tất cả. Ðiều hòa tổng, dàn nhạc, những chiếc loa đại mở hết công suất, khiến tôi thấy choáng ngợp đinh tai lộng óc, thêm vào đó là bốn dàn đèn công suất lớn quét ánh sáng đủ mầu. Ðức Dũng, chàng lính trẻ của phòng Cảnh sát phòng, chống ma tuý (PC17) trò chuyện với tôi, chuyện đánh nhau ở các vũ trường thường xảy ra, bởi khi bia rượu vào các chàng "hiệp sĩ" muốn thể hiện với bạn gái, cho nên sẵn sàng "choảng" lại những đôi nhảy bên cạnh khi có va chạm, hoặc không thích người khác nhìn ngó... Nhưng điều đáng nói là việc quản lý ở các vũ trường còn có nhiều điều bất ổn. Không ai lạ gì chuyện ở New Century đã có vụ đánh nhau chết người.

Nghiêm trọng hơn là vài năm gần đây những tay chơi lắm tiền muốn tỏ ra sành điệu đã tìm đến ma túy tổng hợp tham vọng được tăng sức lực để nhảy cho dẻo, cho bốc, cho phê. Những viên ma túy nhiều hình dạng và tên gọi khác nhau như quả táo, hoàng hậu, con vịt, đầu thỏ, vương miện, con ngựa... đều là những loại thuốc kích dục, hoặc gây ảo giác, tỉnh táo, dẻo dai... rồi những viên tân dược Amphetamin gây cảm giác chán ăn. Nhìn chung, những người dùng ma túy tổng hợp muốn có cảm giác hưng phấn để được chơi, được nhảy 5-6 giờ liền không biết mệt mỏi. Theo Trung tá Trần Hữu Viễn, Ðội phó Ðội 2 của Phòng PC17: Các nghiên cứu của ngành y dược đã khẳng định nếu dùng nhiều các loại thuốc này sẽ gây nghiện nặng, dẫn tới làm cho những người dùng bị suy kiệt.

Trở lại sàn nhảy New Century, theo lời đề nghị của tôi, Ðức Dũng lặng lẽ quan sát cả sàn nhảy rộng hơn bốn chục mét vuông, nhưng không tìm được đêm nay đối tượng nào đã sử dụng thuốc, hoặc đang có những biểu hiện buôn bán. Ðức Dũng lý giải: Theo công tác nắm tình hình của trinh sát Phòng PC17, các đối tượng gần đây thường tụ tập thành nhóm 5-7 tên ở các quán bar, phòng karaoke mua một viên Ecstasy hình quả táo chia ra để dùng chung, rồi bật nhạc nhảy điên loạn thâu đêm với nhau. Giá mỗi viên thuốc hơn 400 nghìn đồng. Có thể mua bằng tiền mặt hoặc đặt một điện thoại di động loại "xịn" lấy vài viên "chơi" theo kiểu "công tử Bạc Liêu"...

Gần đây, Phòng PC17 Công an Hà Nội đã phá đường dây buôn bán ma túy tổng hợp Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, bắt bảy đối tượng, thu hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, trong đó có quán karaoke ở số 9, ngõ 44 Hào Nam đã bán thuốc cho các đối tượng sử dụng ngay tại quán. Tuy nhiên cũng chưa ai dám khẳng định là các vũ trường đã sạch ma túy tổng hợp.

Theo Trung tá Trần Hữu Viễn, loại ma túy tổng hợp này gây ảo giác rất mạnh, cho nên nếu một nhóm chơi có năm đối tượng, chúng sẽ cử một tên đứng ra cảnh giới. Không phải để đề phòng lực lượng công an, mà chính là bọn chúng sợ tác dụng gây ảo giác của thuốc quá mạnh khiến chúng điên loạn không làm chủ được bản thân. Bởi có tên đang nhảy theo nhạc đã phi từ trên gác xuống đất, hoặc có tên đâm đầu vào tường... Ðó là lý do  phải có một tên canh chừng, cảnh giới.

Hà Nội hiện có 13.813 người nghiện ma túy, song những năm gần đây theo Thượng tá Trần Quang Trong, Trưởng phòng PC17, các đối tượng nghiện đang chuyển dần sang dùng ma túy tổng hợp. Ngoài những loại đã kể trên, còn có một số biệt dược thuốc hướng thần chỉ dùng cho ngành y tế chữa bệnh và nghiên cứu khoa học... nếu dùng nhiều cũng sẽ gây nghiện, đang được bán lén lút ở một số nhà thuốc. Ðây là vấn đề không đơn giản trong công tác quản lý khi Hà Nội hiện có hơn 1.000 nhà thuốc.

Vụ án bắt Ðào Ánh Tuyết, trú tại hẻm 475/20/63 Nguyễn Trãi, Ðống Ða, Hà Nội vận chuyển tàng trữ hơn ba nghìn hộp thuốc Lexomil-Bromazepam (khoảng gần 200 nghìn viên) đi tiêu thụ, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội có kết luận điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã có cáo trạng truy tố bảy bị can về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy". Song, còn có ý kiến cho rằng áp dụng tội: "Mua bán trái phép chất ma túy" là chưa chính xác, vì tang vật bị thu giữ là thuốc Lexomil, chứ không phải là chất Bromazepam. Nhưng theo từ điển các chất ma túy của Liên hợp quốc, Bromazepam là tên quốc tế, còn tên thương mại có tới 79 cách gọi khác nhau, trong đó có cả cách gọi tên biệt dược hay tên thương mại là Lexomil. Và Bromazepam là loại thuốc hướng tâm thần nằm trong danh mục 1 của Bộ Y tế; nằm trong các chất cấm, được quy định tại Khoản 2 Ðiều 3 Luật Phòng, chống ma túy và được quy định tại danh mục III (số thứ tự 175/227 chất), Nghị định 67/2001/NÐ-CP ngày 1-10-2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất...

Nói vụ việc trên để thấy việc xác định các loại thuốc gây nghiện rất khó và khó hơn là việc quản lý, khi Hà Nội mọc ra nhan nhản nhà thuốc. Hơn nữa, lợi nhuận từ việc buôn bán, vận chuyển ma túy quá lớn, kích thích tâm lý hám tiền của một số đối tượng bất chấp pháp luật, lao vào buôn bán như những con thiêu thân, dù biết mức án dành cho loại tội danh này rất nặng.

Năm tháng đầu năm nay, lực lượng phòng, chống ma túy Hà Nội đã bắt giữ xử lý hình sự 708 vụ, 883 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy trái phép, trong đó có một vụ bắt hai đối tượng, thu 33 bánh, 800 viên ma túy tổng hợp, một súng, 13 viên đạn; xử lý hành chính 234 vụ, 400 đối tượng. Và gần đây nhất, trong tháng 6-2004, Tháng phòng, chống tội phạm ma túy, 15 ngày đấu tranh với loại tội phạm này toàn thành phố đã tập trung lực lượng giải quyết và làm giảm mức độ phức tạp tại ba địa bàn trọng điểm gồm: Bạch Mai (Hai Bà Trưng), Phúc Tân (Hoàn Kiếm), Trung Phụng (Ðống Ða) bắt 95 vụ, 111 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 198,8 gam heroin, 28 ống thuốc gây nghiện.

Như vậy, ngoài chất ma túy là heroin gây nghiện, ma túy tổng hợp đang là vấn đề đáng lo ngại đối với một bộ phận thanh niên. Hậu quả nguy hại của ma túy tổng hợp là tàn phá, làm suy kiệt sức khỏe, dẫn đến nghiện ngập, sống lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Trách nhiệm đấu tranh, phòng ngừa không phải của riêng lực lượng công an, mà là của toàn xã hội, trong đó vai trò của mỗi gia đình, các bậc cha mẹ đặc biệt quan trọng.

Các loại thuốc gây nghiện vẫn trôi nổi trên thị trường, trong các nhà thuốc... Ðã đến lúc Bộ Y tế và các ngành chức năng cần phối hợp, có quy chế quản lý chặt chẽ hơn với các nhà thuốc, các vũ trường, quán bar, quán karaoke... Những nơi nào bán và để xảy ra việc sử dụng thuốc gây nghiện, các loại ma túy tổng hợp cần phải đóng cửa, rút giấy phép kinh doanh, xử lý nghiêm. Với các loại thuốc mới nhập khẩu, Bộ Y tế cần thông báo rộng rãi để người dân hiểu và nghiêm cấm các nhà thuốc bán các loại thuốc hướng thần cho các con nghiện.

Có thể bạn quan tâm