Giữ vững an ninh và phòng, chống dịch hiệu quả ở Yên Bái

NDO -

Thời gian qua, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai toàn diện, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tốt việc vừa chống dịch vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc giữ vững “vùng xanh” an toàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

Cán bộ công an và dân quân xã làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh chân đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải.
Cán bộ công an và dân quân xã làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh chân đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải.

Theo báo cáo nhanh của Phòng cảnh sát kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2021, đơn vị tiến hành điều tra, xác minh 142 vụ/198 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, với số tiền tạm giữ, thu hồi, truy thu nộp ngân sách hơn 18 tỷ 400 triệu đồng. Thu giữ gần 570 kg pháo và thuốc pháo nổ, gần 73 tấn đá cảnh, hơn 1 tấn thực phẩm và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, cùng nhiều hàng hóa vi phạm khác.

Đặc biệt, qua công tác điều tra xác định rõ 5 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại UBND xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, đều là cán bộ chủ chốt của UBND xã. Mặc dù trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị khắc phục khó khăn vẫn bám cơ sở, điều tra xác minh, làm rõ việc lợi dụng nhiệm vụ được phân công trong giao khoán bảo vệ rừng, lập hồ sơ thanh quyết toán và chi trả dịch vụ môi trường rừng, 5 cán bộ trên đã cùng bàn bạc, thống nhất để lập khống chứng từ và rút tiền của nhà nước, với số tiền hơn 650 triệu đồng.

Qua điều tra mở rộng vụ án, đã làm rõ thêm hành vi vi phạm của 14 đối tượng ở 1 số xã khác, với số tiền thiệt hại trong vụ án được xác định hơn 2 tỷ 416 triệu đồng; đã thu hồi, tạm giữ gần 2 tỷ 400 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 95%. Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh, là chiến công của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, được nhân dân hết sức quan tâm, ủng hộ.

Giữ vững an ninh và phòng, chống dịch hiệu quả ở Yên Bái -0

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch nắm tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn. 

Trưởng phòng An ninh kinh tế, Thượng tá Hoàng Thanh Lâm, đánh giá, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn vốn kinh doanh hạn chế, thời gian qua, dù dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đã cố gắng duy trì sản xuất có lãi, tuy lợi nhuận chưa cao, nhưng đã góp phần ổn định anh sinh cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, do dịch bệnh, 1 số đơn vị đường sắt đã cho người lao động nghỉ việc không lương, tạm dừng hợp đồng lao động, có đơn vị tạm dừng không hoạt động…

Trước tình trạng trên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, nắm tình hình có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm của một số doanh nghiệp trọng yếu, trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến đá trắng, quặng sắt, quế, chè, may mặc, gỗ rừng trồng…, từ đó đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ nhứng khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư, làm ăn tại địa phương.

Lao Chải là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, với hơn 1.600 hộ đồng bào dân tộc H’Mông sinh sống. Cuộc sống chủ yếu làm nông nghiệp, trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Vậy nên, trước đây kẻ xấu thường lợi dụng vấn đề trên để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật như mua bán lâm sản trái phép; gieo trồng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy;  xuất cảnh trái phép, mua bán người… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trưởng Công an xã Lao Chải, Thiếu tá Mùa A Vàng cho biết, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hơn 20 tin báo tội phạm, đấu tranh làm rõ nhiều vụ vi phạm pháp luật và trật tự xã hội. Trong đó, đã bắt và chuyển cơ quan Công an huyện 4 vụ, 5 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp với Công an tỉnh Sơn La và tỉnh Lai Châu bắt 3 đối tượng truy nã; phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán người…

Cùng với việc đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an xã Lao Chải luôn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giúp người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; hoàn thành xong việc cấp căn cước công dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn.

Giữ vững an ninh và phòng, chống dịch hiệu quả ở Yên Bái -0

Trả căn cước công dân tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. 

Trung tá Nhâm Xuân Chiến, Trưởng công an huyện Mù Cang Chải cho biết thêm, ngoài việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn vùng cao, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng khác rà soát, thực hiện cách ly, xét nghiệm, quản lý, theo dõi, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương.

Cử lực lượng tham gia chốt kiểm dịch y tế tại xã Hồ Bốn giáp với tỉnh Lai Châu; chốt kiểm dịch y tế tại xã Nậm Khắt giáp với tỉnh Sơn La; tiếp tục xây dựng hoàn thiện kế hoạch ứng phó với dịch bệnh bám sát thực tiễn của địa bàn. Nhờ đó, đến giữa tháng 9/2021, huyện vẫn là “vùng xanh” an toàn, sẵn sàng đón khách du lịch đến chiêm ngưỡng danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đánh giá, thời gian tới, ngoài việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững “vùng xanh”, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy dân làm gốc”, "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.