Thủ tướng Pakistan chia buồn với Ðại sứ Trung Quốc. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Pakistan cam kết điều tra vụ khủng bố

Tân Hoa xã dẫn thông báo của Ðại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan xác nhận 5 công dân Trung Quốc cùng một người địa phương thiệt mạng trong vụ khủng bố xảy ra tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan ngày 26/3. Những kẻ khủng bố đã tấn công các phương tiện thuộc dự án thủy điện Dasu do công ty của Trung Quốc đang xây dựng.
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt mục tiêu bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất đảm bảo an toàn tuyệt đối, chất lượng cao nhất, bảo đảm tiến độ và tối ưu chi phí.

Dồn nguồn lực bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Ngày 15/3 tới đây, Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức dừng sản xuất để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 5. Đến thời điểm này, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị quản lý, vận hành, kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất) cùng các nhà thầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở kỹ thuật và nhân sự, sẵn sàng thực hiện bảo dưỡng với mục tiêu an toàn tuyệt đối, chất lượng cao nhất, bảo đảm tiến độ và tối ưu chi phí.
Toàn cảnh hội nghị.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 383 nghìn lượt đối tượng

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Phiên họp thứ tư Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: TTXVN)

Bám sát, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình an ninh, quốc phòng thế giới và trong nước

Chiều 4/1, tại Phủ Chủ tịch, trong Phiên họp thứ tư Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đề nghị thời gian tới, các lực lượng, cơ quan chức năng liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quán triệt, bám sát và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, quyết sách của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại...
Phiến quân Houthi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dòng chảy thương mại toàn cầu bị đe dọa

Tình hình khu vực Trung Ðông gia tăng căng thẳng sau khi lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen tấn công tàu thương mại đi qua Biển Ðỏ. Mối đe dọa an ninh từ Houthi khiến Mỹ cùng với các nước đối tác phải thành lập liên minh an ninh gồm 10 quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại, trong bối cảnh các cuộc tấn công “chưa từng có” của lực lượng Houthi nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế ở Biển Ðỏ đang đe dọa dòng chảy thương mại toàn cầu.
Toàn cảnh lễ bế giảng.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 93

Cần tiếp tục nghiên cứu các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương.
Ảnh: dakarforum.org.

Hòa bình và an ninh cho châu Phi

Diễn đàn quốc tế Dakar về hòa bình và an ninh ở châu Phi lần thứ 9 đã khai mạc tại thị trấn Diamniadio, gần thủ đô Dakar của Senegal. Trong bối cảnh các cuộc xung đột làm suy yếu những nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội của châu Phi, diễn đàn là sự kiện quan trọng để các nhà lãnh đạo châu Phi tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua đối thoại nhằm ngăn chặn bạo lực, duy trì sự ổn định của châu lục.
Thi công mài chải đường hàn kết cấu tàu tại Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. (Ảnh Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cung cấp)

Cần chính sách đặc thù để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng, an ninh

Hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp có tính chất đặc thù cao, gắn với các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; do đó, cần phải có các cơ chế, chính sách đặc biệt để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp vừa được trình lần đầu lên Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ sáu là rất cần thiết. Phóng viên Báo Nhân Dân đã khảo sát ý kiến từ các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.
Gian hàng của Viettel tại triển lãm.

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Lần đầu tham dự Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023 (Defense & Security 2023) tại Thái Lan, đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã gây được sự chú ý của các đồng nghiệp khu vực và quốc tế, khẳng định quyết tâm của Việt Nam từng bước tự lực, tự cường về các trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự triển lãm.

Việt Nam tham dự Triển lãm Defense & Security 2023 tại Thái Lan

Ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm IMPACT, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, Triển lãm Quốc phòng-An ninh (Defense & Security) năm 2023 đã chính thức khai mạc. Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, tham dự triển lãm.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với tỉnh Thái Nguyên và Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 và Công văn số 969/TTg-QHĐP ngày 17/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì, đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn, sáng 20/10, Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc họp trực tuyến với tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Hà Tĩnh. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, thành viên Chính phủ chủ trì buổi làm việc.
Quang cảnh buổi tiếp.

Khuyến khích các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược

Chiều 16/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jaishankar tới chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về Hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Đối thoại Chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng-An ninh Việt-Nga lần thứ 12

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Nga, triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga, ngày 29/8, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao đã thăm Nga và cùng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov chủ trì Đối thoại chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng-An ninh giữa Việt Nam và Liên bang Nga lần thứ 12.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lạng Sơn.

Lạng Sơn thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về an ninh trật tự

Sáng 10/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đắk Lắk

Chiều 24/7, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm và làm việc.

Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia

Sáng 13/7, trong chương trình làm việc và đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tại Việt Trì, Phú Thọ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, Quân khu 2 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, hành động của toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc, nhất là giới trẻ; không được để giới trẻ coi nhẹ, chủ quan về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quang cảnh Hội nghị.

Quảng Ngãi sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

Ngày 7/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến cuối nhiệm kỳ.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc.

Giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020-2022

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020-2022”.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ hai từ trái sang) tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự nhiều hoạt động tại Đối thoại Shangri-La

Trong khuôn khổ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore từ ngày 2 đến 4/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự các phiên họp toàn thể, chiêu đãi chính thức và tiếp tục tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề sự kiện.