Tham dự buổi lễ, về phía Lào có đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh bắc Lào (Oudomxay, Luang Prabang, Luang Namtha, Xayabouly, Phongsaly, Bokeo), đại diện Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào cùng đại diện các ban, sở, ngành của tỉnh Oudomxay và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân tỉnh Oudomxay.
Về phía Việt Nam có đồng chí Vũ Ngọc Lý, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2; cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2; Hội người Việt Nam tỉnh Oudomxay cùng đông đảo người dân, các em học sinh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Souvat Mahavongsanan, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Oudomxay khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào luôn khắc sâu công ơn to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, luôn kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là minh chứng hùng hồn cho tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu thủy chung giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.
Thay mặt Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2 và thân nhân, gia đình các liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh bắc Lào trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước; đồng thời chính thức đón nhận, hồi hương các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cho biết, trong các cuộc kháng chiến, có khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh bắc Lào; đến nay, đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.870 hài cốt liệt sĩ; hiện còn gần 500 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.
Trong mùa khô 2025-2026, Đội quy tập Quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ; giai đoạn 1 đã tổ chức hồi hương 10 hài cốt liệt sĩ và đợt 2 này tiếp tục tổ chức đón nhận, hồi hương 9 hài cốt liệt sĩ.
Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 nhấn mạnh, sự kiện đón nhận các anh hùng liệt sĩ lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra đúng vào dịp Chính phủ Việt Nam đang phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (chiến dịch từ ngày 15/3/2026-27/7/2027); bày tỏ mong muốn Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào anh em tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để công tác tìm kiếm trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, sớm đưa các hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ.
Trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thiếu tướng Tui Phommixay, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Oudomxay (đại diện bên bàn giao) và Đại tá Dư Công Thịnh, Đội trưởng Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 (đại diện bên nhận) đã ký kết biên bản bàn giao 9 hài cốt liệt sĩ để hồi hương về với đất mẹ Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm, các nhà sư Lào đã thực hiện các nghi lễ tôn giáo theo phong tục truyền thống của bạn, cầu nguyện cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát. Các đoàn đại biểu đã lần lượt dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh vì độc lập, tự do của hai dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Kết thúc lễ bàn giao, diễn ra lễ tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ lên đường trở về đất mẹ trong niềm xúc động, biết ơn vô hạn và lưu luyến tiễn đưa của đông đảo những người đồng chí, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào anh em.