Giới thiệu nét đẹp thư pháp và âm nhạc dân tộc tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Chương trình giới thiệu nét đẹp thư pháp cùng âm nhạc dân tộc tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, gần gũi và giàu tính trải nghiệm dành cho nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Khách du lịch phấn khởi nhận quà tặng khi tham gia chương trình.
Khách du lịch phấn khởi nhận quà tặng khi tham gia chương trình.

Ngày 15/9, tại Khu Trải nghiệm di sản thuộc di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc chương trình trình diễn, giới thiệu nghệ thuật thư pháp với chủ đề “Nét chữ An nhiên”. Chương trình nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chữ viết và không gian văn hóa Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chương trình “Nét chữ An nhiên” giới thiệu đến công chúng thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, kết hợp trình diễn, giao lưu thư pháp với biểu diễn âm nhạc dân tộc.

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, chữ viết không chỉ là phương tiện ghi lại ngôn ngữ, mà còn gắn với tri thức, học vấn, nhân cách và đời sống tinh thần của con người. Nghệ thuật thư pháp vì thế không đơn thuần là nghệ thuật tạo hình bằng chữ mà còn thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật, thẩm mỹ, tư tưởng và sự tu dưỡng của người viết.

Đến với chương trình, công chúng được những chuyên gia Hán Nôm, những người thực hành thư pháp giới thiệu quá trình sáng tác, từ lựa chọn chữ, bố cục đến các thao tác cầm bút và thể hiện tác phẩm trên nhiều chất liệu. Qua trình diễn trực tiếp và giới thiệu về thư pháp, công chúng không chỉ thưởng thức vẻ đẹp của thư pháp, mà còn hiểu hơn về lao động nghệ thuật, sự kiên trì khổ luyện của người thực hành, những giá trị tư tưởng, thẩm mỹ được gửi gắm qua nghệ thuật thư pháp truyền thống.

Các câu lạc bộ và những người thực hành thư pháp cũng có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, qua đó tăng cường kết nối trong cộng đồng thực hành. Đan xen trong chuỗi hoạt động là các chương trình biểu diễn nhạc dân tộc, tạo nên sự hòa quyện giữa đường nét, con chữ và âm thanh trong không gian di sản. Sự kết hợp này góp phần tạo ra một trải nghiệm văn hóa đa chiều, trong đó thư pháp không đứng riêng như một hoạt động trưng bày, mà trở thành một phần của không gian thưởng thức và tương tác văn hóa.

Theo Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thông qua chuỗi hoạt động triển lãm, trình diễn, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, chương trình góp phần tăng cường sự kết nối giữa thư pháp, di sản, du lịch và các hoạt động sáng tạo văn hóa, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu bản sắc và giới thiệu những giá trị của Văn Miếu-Quốc Tử Giám đến đông đảo công chúng.

Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 19/9.

Có thể bạn quan tâm