Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Chương trình giới thiệu nét đẹp thư pháp cùng âm nhạc dân tộc tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, gần gũi và giàu tính trải nghiệm dành cho nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.
Chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn chứng minh hiệu quả bằng thay đổi cụ thể trong quản trị và đời sống. Trong 100 ngày gỡ điểm nghẽn, từ kết nối, chia sẻ dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính đến tổ chức thực hiện, yêu cầu đặt ra là phải gỡ “rào cản” để chính quyền phục vụ người dân nhanh, hiệu quả và minh bạch hơn.
Tối 11/9, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Dòng chảy di sản-Heritage Flow", bằng âm nhạc, ánh sáng và công nghệ đã đánh thức không gian Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày tại nhiều không gian di sản của Thủ đô.
Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.
Trong những ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, giao thông tại Thủ đô Hà Nội thông thoáng.
Từ không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), cuốn sách thiếu nhi song ngữ Việt-Anh "May ở Văn Miếu" lựa chọn hình thức truyện phiêu lưu kỳ ảo để đưa lịch sử, văn hóa và những giá trị của di sản đến gần trẻ thơ. Cách kể gợi mở hướng tiếp cận mới, khơi dậy sự tò mò và nhu cầu tự khám phá của trẻ từ câu chuyện lôi cuốn.
Mặc dù biết rõ sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm để thu hút khách hàng.
Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.
Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội-Giai điệu không biên giới” là nơi hội tụ nhiều nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng trong nước và quốc tế, góp phần đưa Liên hoan nhạc Jazz quốc tế trở thành một thương hiệu văn hóa Hà Nội.
Từ Hồ Văn, chương trình "Duyên 8" tiếp tục kể những câu chuyện, chia sẻ những ký ức về mẹ bằng âm nhạc. Không chỉ lan tỏa yêu thương trong mùa Vu Lan, góp phần khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học, để mỗi lần trở về với cha mẹ cũng là một lần mỗi người trở về với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.
Ngày 8/7, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, giới thiệu Ban Chủ nhiệm gồm nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, ngoại giao... uy tín và tâm huyết với bảo tồn di sản.
Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) luôn là đề tài bất tận trong sáng tác nghệ thuật. Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám ra đời, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã giới thiệu những sáng tác nghệ thuật về Quốc Tử Giám trong suốt gần 100 năm qua.
Ngày 25/6, Công an phường Láng (Hà Nội) cho biết đã xác định được danh tính người giao hàng liên quan vụ việc một nữ khách hàng bị hành hung sau mâu thuẫn trong quá trình giao nhận đồ ăn, xảy ra trên địa bàn.
Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi”. Đây là một món quà tinh thần giá trị cho các em nhỏ.
Trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moskva năm 2026”, ngày 21/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chính quyền Thủ đô Moskva tổ chức khai mạc Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội-Thanh âm ngàn năm” và Triển lãm “Quốc Tử Giám-Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam”.
Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, đề cao yếu tố sáng tạo. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 950 năm Ngày thành lập Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của nước ta.
Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”. Trong đó, thành phố sẽ xây dựng Trục cảnh quan sông Hồng thành khu kinh tế đêm văn hóa sáng tạo, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao.
Ngày 4/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 1, đã tiếp xúc cử tri, báo cáo nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Hàng chục làng nghề, thương hiệu đèn thủ công cổ truyền khắp cả nước đã hội tụ trong chương trình “Vườn ánh sáng” tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Không chỉ tôn vinh nét đẹp nghề thủ công, vẻ đẹp của những chiếc đèn còn mang ẩn dụ ánh sáng của tri thức.
Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".
Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Công an thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn thật sự là môi trường thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ giúp cho đoàn viên, thanh niên Công an thành phố phát huy tài năng, cống hiến và phát triển.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành Thể lệ Cuộc vận động “Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành Đường sắt Việt Nam” và sưu tầm, trưng bày ảnh “Bác Hồ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Đường sắt Việt Nam”.
Nhằm đáp ứng nhu cầu du xuân của khách du lịch và nhân dân Thủ đô, thành phố Hà Nội tiếp tục miễn phí tham quan 17 di tích quan trọng của thành phố như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chùa Hương, Nhà tù Hỏa Lò, làng cổ Đường Lâm...
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, mới đây, Tripadvisor công bố giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026. Theo đó, Hà Nội tiếp tục ghi những dấu ấn mạnh mẽ khi xuất hiện ở nhiều hạng mục quan trọng ở quy mô toàn cầu: từ điểm đến hàng đầu thế giới, văn hóa, ẩm thực đến du lịch lý tưởng cho một mình.
Năm 2026 là dịp tròn 950 năm Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của nước Đại Việt ra đời. Do đó, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 được Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức với chủ đề “Quốc học”.
82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) là những trang sử bằng đá của cha ông ta để lại. Với trưng bày “Sử đá lưu danh”, những tấm bia đá mới thật sự “đối thoại” với công chúng.
Tối 29/1, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành phố Hà Nội là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.
Trước đó, ngày 24/1, trên mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc có một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên.