Các nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia biểu diễn trong chương trình hòa nhạc.

16 nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia biểu diễn trong chương trình hòa nhạc cổ điển tại Hà Nội

Chương trình hòa nhạc cổ điển nhân dịp Giáng sinh 2023 có tên gọi “Món quà từ Thiên đường” do 16 nghệ sĩ Hàn Quốc cùng các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 11/12. Chương trình do Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hiệp hội Công nghiệp văn hóa và Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc phối hợp Hiệp hội Âm nhạc cổ điển New York (Mỹ) đồng tổ chức.
Sự kiện "Ngôi làng Giáng sinh" đã mang nghệ thuật và niềm vui đến với nhiều thiếu nhi Việt Nam (Ảnh: JW Marriott Hà Nội)

Trải nghiệm không khí “Ngôi làng Giáng sinh” ấm áp, nhân văn

Trong hai ngày 2 và 3/12, sự kiện thiện nguyện “Ngôi làng Giáng sinh 2023” (Christmas Village 2023) sẽ mở cửa chào đón người dân và du khách tại khách sạn JW Marriott Hà Nội. Lần thứ ba được tổ chức, ngày hội tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Giáng sinh trong văn hóa truyền thống nhiều quốc gia trên thế giới: sum họp gia đình, kết nối bạn bè và thể hiện tình yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.
Tiết mục múa "Cần Thơ hân hoan ngày hội" của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu diễn ra sôi nổi

Tối 3/11, chương trình “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần VIII, năm 2023” diễn ra Lễ bế mạc. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DƯƠNG GIANG)

Giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Những sắc màu"

Tối 25/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Brasilia, Brazil, trong chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và cùng những người bạn Brazil thưởng thức chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu”.
Chương trình Xin Chào Việt Nam của Ấn Độ diễn ra tại Sóc Trăng

Chương trình Xin Chào Việt Nam của Ấn Độ diễn ra tại Sóc Trăng

Tối 14/8, Chương trình Xin Chào Việt Nam (Namaste Vietnam Festival) năm 2023 do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng. Chương trình có chủ đề Nhân dân đoàn kết, tình hữu nghị nồng ấm nhằm hướng tới sự tăng cường hiểu biết văn hóa và nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa người dân Ấn Độ và người dân Việt Nam nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa người dân và Chính phủ hai nước. Sóc Trăng là một trong 3 tỉnh thuộc khu vực phía Nam của Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức sự kiện này.
Tiết mục hát Quan họ do nghệ sĩ Việt Nam thể hiện. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Giới thiệu văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Malaysia

Tối 11/6, tại thủ đô Kuala Lumpur, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Malaysia diễn ra đặc sắc, ấn tượng. Chương trình do Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu thực hành văn hóa tín ngưỡng dân gian thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam phối hợp tổ chức.
Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm phát biểu ý kiến tại sự kiện.

Quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam tại Mông Cổ

Tại Triển lãm Nghệ thuật tiêu điểm quốc tế 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã trình chiếu những video giới thiệu danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa và ẩm thực đặc sắc của một số vùng miền, dân tộc Việt Nam; đồng thời tổ chức các trò chơi cắt tranh giấy, sáng tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng giấy cho các em nhỏ.
Đông đảo các đại biểu cùng học sinh, sinh viên tham dự chương trình giao lưu cắm hoa nghệ thuật Ikebana.

Giao lưu văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023), ngày 30/3, tại thành phố Huế, Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật cắm hoa, qua đó giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của hai nước.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Thị trưởng Bruno Drapron trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa thành phố Saintes và Việt Nam.

Thành phố Saintes, Pháp mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Ngày 4/2, tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Thị trưởng thành phố Saintes, ông Bruno Drapron, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của thành phố như sản xuất nông nghiệp, môi trường, du lịch bền vững, chuyển đổi năng lượng cũng như giao lưu văn hóa với Việt Nam.