Nhà báo Nga đánh giá cao triển vọng phát triển quan hệ Việt-Nga

Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, kinh tế và kết nối thế hệ trẻ.

Nhà báo Ekaterina Makarova phỏng vấn đại diện doanh nghiệp Việt Nam.
Nhà báo Ekaterina Makarova phỏng vấn đại diện doanh nghiệp Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, nhà báo Ekaterina Makarova, Hãng thông tấn Sputnik, nhận định chuyến thăm là sự tiếp nối tự nhiên của chuỗi các cuộc gặp và hoạt động ngoại giao giữa hai nước trong thời gian qua. Theo cô, đây cũng là dịp để hai bên nhìn lại những kết quả hợp tác đã đạt được và định hình các kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Nhà báo Ekaterina Makarova đặc biệt quan tâm đến ngoại giao văn hóa và những hoạt động do phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy. Cô kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực để các dự án hợp tác được triển khai ở cấp nhà nước, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hai nước tăng cường kết nối, qua đó thúc đẩy thêm nhiều sáng kiến văn hóa.

Theo nhà báo Nga, một điểm đáng chú ý khác là vai trò của Việt Nam trong quan hệ Nga-ASEAN. Trong giai đoạn 2027-2030, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối quan hệ Nga-ASEAN, qua đó có thêm một khuôn khổ để thúc đẩy các sáng kiến hợp tác giữa Nga và ASEAN.

Nhà báo nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga cho thấy sự coi trọng của Nga đối với quan hệ với Việt Nam, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt-Nga trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Dấu ấn Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông

Cùng với kỳ vọng về chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga, nhà báo Ekaterina Makarova đánh giá tích cực sự tham gia của Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra tại Vladivostok, Viễn Đông Nga từ ngày 1 đến 4/9 vừa qua.

Theo cô, diễn đàn có chương trình nghị sự phong phú, với nhiều phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề thời sự được quan tâm tại Nga và trên thế giới. So với những năm trước, các chủ đề năm nay có chiều sâu hơn, qua đó phản ánh những vấn đề đang được giới hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các chuyên gia quốc tế quan tâm.

Sự hiện diện của các chuyên gia Việt Nam và Đông Nam Á cũng được đánh giá là điểm đáng chú ý. Bên cạnh Việt Nam, diễn đàn có sự tham gia của nhiều chuyên gia Indonesia và Trung Quốc, tạo thêm không gian trao đổi giữa Nga với các quốc gia trong khu vực.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dẫn đầu cũng tạo dấu ấn tại diễn đàn. Bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam tại phiên khai mạc Đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN cho thấy sự quan tâm của Việt Nam đối với các cơ hội hợp tác kinh tế tại khu vực và với Nga.

Theo đánh giá của nhà báo Ekaterina Makarova, Việt Nam tham dự diễn đàn không chỉ nhằm tìm hiểu sâu hơn về thị trường Nga, mà còn hướng tới củng cố những mối quan hệ sẵn có, tìm kiếm đối tác mới và mở rộng các dự án kinh doanh.

Tại diễn đàn năm nay, doanh nghiệp hai nước cũng đạt được một số thỏa thuận, mở ra thêm cơ hội trong các lĩnh vực, trong đó có vận tải và logistics. Sự tham gia của đại diện Việt Nam tại các phiên thảo luận về vận tải cũng cho thấy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này.

Tăng cường kết nối thế hệ trẻ

Đề cập quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước, nhà báo Ekaterina Makarova cho rằng giáo dục và các chương trình giao lưu thanh niên tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng những kết nối lâu dài giữa Việt Nam và Nga.

ndo_br_huong2-8655.jpg
Nhà báo Ekaterina Makarova.

Hiện nhiều Trường đại học Nga vẫn có đông sinh viên Việt Nam theo học. Những sinh viên tích cực hòa nhập xã hội Nga, tham gia các chương trình giao lưu và hoạt động dành cho thanh niên, có điều kiện xây dựng quan hệ gần gũi với giới trẻ Nga.

Theo nhà báo, trong những năm gần đây, sự quan tâm của người Nga đối với Việt Nam có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, sự quan tâm này không chỉ giới hạn trong giới nghiên cứu về phương Đông, những người học tiếng Việt hay có chuyên môn liên quan Việt Nam, mà còn lan rộng tới những nhóm trước đây ít có cơ hội tiếp xúc với đất nước và con người Việt Nam.

Các hoạt động văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Nga đã góp phần giúp công chúng Nga hiểu rõ hơn về một Việt Nam hiện đại. Nếu trước đây hình ảnh Việt Nam trong nhận thức của nhiều người Nga chủ yếu gắn với quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hỗ trợ của Liên Xô (trước đây) dành cho Việt Nam, thì người trẻ ở Nga hiện nay có xu hướng nhìn giới trẻ Việt Nam như những người bạn thú vị.

Nhà báo Ekaterina Makarova kỳ vọng chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp thêm động lực cho các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa và kết nối thế hệ trẻ, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Có thể bạn quan tâm