“Vườn sách” trong lòng phố

Khoảng vài tháng nay, giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh háo hức trải nghiệm không gian văn hóa mới ngay tại khu vực trung tâm. Không dừng lại ở mô hình đọc sách giữa thiên nhiên, Book Garden 21 còn thiết kế nhiều sân chơi kết nối, hoạt động giao lưu vào dịp cuối tuần.

Bạn trẻ trải nghiệm không gian đọc sách mở tại Book Garden 21.
Bạn trẻ trải nghiệm không gian đọc sách mở tại Book Garden 21.

Giữa khu vườn rợp bóng cây trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh có một xe thư viện lưu động đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Trên xe là những chiếc kệ bày biện hàng trăm đầu sách đa thể loại. Giá cho một giờ đồng hồ “chạm sách” tại không gian này là 5.000 đồng và độc giả có thể đánh dấu cuốn sách đang đọc dở để lần sau đến tiếp tục mượn lại tại quầy.

Quy trình chọn và mượn sách diễn ra nhanh chóng với các thao tác đơn giản trên máy tính, mã QR. Hướng đến nhóm đối tượng thiếu nhi và thanh thiếu niên, trạm đọc này tập trung khai thác các đầu sách thuộc lĩnh vực văn hóa, lịch sử, văn học, tâm lý, phát triển bản thân, khám phá thế giới. Theo đơn vị vận hành, Book Garden 21 là mô hình đa chức năng ngoài trời, kết hợp hài hòa giữa không gian đọc sách với không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo nghệ thuật và các tiện ích phục vụ cộng đồng.

Điểm nhấn là “Không gian Art book”, nơi sẽ trưng bày sách mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc, thiết kế cùng các ấn phẩm sáng tạo của sinh viên, giảng viên và nghệ sĩ trẻ. Tại đây, các chương trình giới thiệu sách mới, đọc sách theo chủ đề, trưng bày sách nổi bật và hoạt động lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng sẽ được tổ chức thường xuyên. Cùng với đó là không gian giao lưu, gặp gỡ với tác giả, dịch giả, họa sĩ minh họa, nghệ sĩ và diễn giả. Dự kiến, đơn vị sẽ tổ chức định kỳ các triển lãm tranh, ảnh, minh họa, thiết kế và nghệ thuật sắp đặt, đồng thời giới thiệu những dự án sáng tạo trẻ theo chủ đề.

“Vừa đọc sách vừa ngắm cây, thi thoảng tham gia các hoạt động cộng đồng miễn phí là trải nghiệm đặc biệt tại một đô thị lớn, nơi vốn quen thuộc với sự ồn ào, náo nhiệt. Không máy lạnh, không phòng kín, không sự ngột ngạt, chi phí lại rẻ, rất dễ để học sinh, sinh viên hình thành, duy trì văn hóa đọc. Mong xe sách sẽ liên tục được cập nhật, bổ sung giúp bạn trẻ có thêm nhiều lựa chọn”, chị Lê Ngọc Linh, người dân sống tại phường Xuân Hòa cho hay.

Điều thú vị của mô hình này là các khu vực không tách biệt mà kết nối xuyên suốt, tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch. Trong đó, mỗi điểm dừng mang một màu sắc và công năng riêng. Thư viện mở, triển lãm, workshop, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng… là chuỗi hoạt động chủ đạo được thiết kế theo hướng trẻ trung, gần gũi với mục tiêu định hình điểm đến quen thuộc trong thói quen tiếp cận văn hóa, giải trí của giới trẻ đô thị.

Đại diện Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nền tảng là một thư viện mở với không gian mới lạ, thân thiện, dự án sẽ từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác để đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm. Thông qua việc kết nối với các nhà xuất bản, trường học, doanh nghiệp, nghệ sĩ, tác giả và các tổ chức trong nhiều lĩnh vực, thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình đáp ứng nhu cầu học tập, sáng tạo và giao lưu của thanh niên trong từng giai đoạn. Dự án cũng sẽ tạo điều kiện để những ý tưởng và hoạt động vì cộng đồng được gặp gỡ, kết nối, lan tỏa.