Điện Biên kêu gọi phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Sáng 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#giáo dục pháp luật
Có 62 kết quả
Sáng 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Kế hoạch).
Theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026, cơ quan, tổ chức, cá nhân phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội phải thực hiện thông qua tài khoản chính thức đã được định danh và xác thực theo quy định của pháp luật.
Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công an tỉnh Cà Mau để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.
Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.
Sáng 21/8, Công an thành phố Huế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BGDĐT ngày 10/2/2026 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chiều 19/8, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị ký kết chương trình kết nghĩa giữa cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng với các cơ quan, đơn vị, trường học.
Sau gần 15 năm triển khai, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” như một “con tàu” âm thầm lặng lẽ đưa hàng triệu lượt học sinh vượt “hải trình” kiến thức; bồi dưỡng tình yêu, ý thức trách nhiệm chung tay xây dựng biển, đảo quê hương thêm đẹp, giàu...
Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật, song đề nghị phải gắn với cơ chế kiểm chứng, giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nền tảng số.
Chiều 6/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Góp ý dự án Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (sửa đổi)”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh dự thảo Luật cần quy định rõ việc xây dựng hệ sinh thái số quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật; luật hóa nghĩa vụ cung cấp dữ liệu mở để tích hợp vào các công cụ AI, chatbot, giúp người dân tra cứu, tìm hiểu pháp luật thuận tiện, nhanh chóng 24/7.
Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước đến gần hơn với người lao động.
Ngày 16/7, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm “Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật”.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, chiều 14/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đó là yêu cầu đặt ra hiện nay với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1 Cảnh sát biển Việt Nam xác định công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên là nội dung quan trọng, trong tổng thể chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy; ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập thanh thiếu niên từ sớm, từ xa.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa ban hành Quyết định số 53/QĐ-HĐPH kiện toàn thành viên Hội đồng này. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Chủ tịch Hội đồng.
Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đề xuất nhiều giải pháp đổi mới toàn diện, từ xác định nhóm đối tượng đặc thù, tăng cường truyền thông chính sách đến ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Sáng 29/5, Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội thảo “Thanh niên đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)” trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Tuổi trẻ Chính phủ tiên phong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng”.
Tại hội thảo, các đại biểu kiến nghị cần nghiên cứu bổ sung chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm tương xứng với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế; đồng thời quy định cụ thể các nhóm đối tượng cần ưu tiên để có cơ chế tập trung nguồn lực phù hợp.
Trước thực trạng thanh, thiếu niên, học sinh chiếm tỷ lệ cao trong số vụ việc gây rối trật tự công cộng gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đang được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho học sinh. Các chương trình được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Chương trình đã thu hút hơn 1,3 triệu học sinh tham gia trực tiếp tại các điểm cầu và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên không gian mạng khi cán mốc 4 triệu lượt xem livestream. Sự kiện do Công an thành phố Hà Nội chủ trì, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc đổi mới phương thức giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ.
Khác với những giờ học truyền thống, hơn 1,3 triệu học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội cùng tham dự “tiết học đặc biệt” - nơi kiến thức pháp luật trở nên gần gũi qua từng trải nghiệm. Điều đặc biệt, ở tiết học này, các em được tham gia, được tương tác và thể hiện chính mình.
Bám sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, với những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 325 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội có chuyển biến rõ rệt. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn Sư đoàn.
Mới đây, Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp Đoàn Thanh niên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ-Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Sau 13 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả. Trong bối cảnh mới, để xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền phải thực chất, hiệu quả hơn nữa.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 233/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”.
Thực hiện Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò Quân đội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức triển khai buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân.