Hội đồng chung khảo Giải thưởng văn học của Hội nhà văn Hà Nội năm 2007 vừa họp phiên cuối cùng ngày 29-8. Kết quả, ba tác phẩm đoạt giải thưởng theo thứ tự ba thể loại: tiểu thuyết,thơ, văn học dịch là:
- Utopi một miếng để đời , tiểu thuyết của Vũ Bão, NXB Hội Nhà Văn và Công ty Văn hóa Đông A, 2007.
- Gửi VB , tập thơ của Phan Thị Vàng Anh, NXB Hội Nhà Năn và Công ty Văn hóa Nhã Nam, 2006.
- Biên niên ký chim vặn dây cót , tiểu thuyết của Haruki Murakami (Nhật Bản), bản dịch của Trần Tiễn Cao Đăng, NXB Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa Nhã Nam, 2006.
Trong đó Biên niên ký chim vặn dây cót, bản dịch của Trần Tiễn Cao Đăng, đạt số phiếu tuyệt đối (10/10 phiếu). Tiểu thuyết Utopi một miếng để đời (Vũ Bão) và Gửi VB (Phan Thị Vàng Anh) bằng phiếu nhau: 7/10 phiếu.
Được tuyển chọn từ một khối lượng lớn tác phẩm xuất bản trong vòng một năm (từ 1-7-2006 đến 30-6-2007) và đã được ủy viên các hội đồng chuyên ngành của Hội, các hội viên cùng dư luận báo chí và công chúng phát hiện và đề cử. Hội đồng gồm chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hồ Anh Thái, hai phó chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Huệ và Phạm Xuân Nguyên, các ủy viên Ban Chấp hành: Vũ Quần Phương, Bùi Việt Mỹ, Bằng Việt (đi công tác, có gửi lại phiếu bầu), Lê Minh Khuê (chủ tịch Hội đồng Văn xuôi), Vân Long (chủ tịch Hội đồng Thơ), Nguyễn Thị Minh Thái (chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình), Đoàn Tử Huyến (chủ tịch Hội đồng Văn học Nước ngoài) đã chọn ra tám tác phẩm vào vòng chung khảo.
Việc đọc tác phẩm, thảo luận về tác phẩm và bỏ phiếu được tiến hành trên tinh thần nghiêm túc, chính xác, công bằng.
Các thành viên giám khảo đều nhất trí với ý kiến của Hội đồng Lý luận Phê bình rằng thể loại tiểu luận và phê bình văn học trong năm qua không có tác phẩm thực sự thuyết phục để trao giải.
Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2007 để trống ở thể loại này, một sự chờ đợi của các nhà văn và độc giả ở những cây bút lý luận và phê bình văn học trong mùa giải tới.
Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10-2007.