Phụ huynh tham quan và giới thiệu cho trẻ biết về các loại trái cây tại Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.
Phụ huynh tham quan và giới thiệu cho trẻ biết về các loại trái cây tại Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Lễ hội của trái ngọt, đậm đà tình đất, tình người Đồng Tháp

Đồng Tháp từ lâu được thiên nhiên ưu ái ban tặng những điều kiện tự nhiên và được bàn tay con người nơi đây vun bồi để hình thành nên những vườn cây trái sum suê. Đó chính là thành quả của cả một hành trình, là kết tinh của phù sa, nắng gió, và hơn hết đó là tinh thần lao động, sáng tạo của những con người chân chất, nghĩa tình.

Với mong muốn tôn vinh các loại trái cây đặc sản của địa phương, Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Trái cây tỉnh năm 2026, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ hội nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và xây dựng hình ảnh Đồng Tháp là địa phương phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững.

Tối qua (5/6), mở màn khai mạc tiết mục đầu tiên với tổ khúc hát múa “Đồng Tháp - miền trái ngọt” kết hợp âm nhạc vui tươi đã mang đến cho đại biểu, du khách cảm xúc lâng lâng xen lẫn niềm tự hào về miền quê hương Đồng Tháp.

ndo_br_lh1.jpg
Biểu diễn tiết mục nghệ thuật mở màn chào mừng Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Đó là sự tái hiện khung cảnh trù phú của miền trái ngọt Đồng Tháp với cây trái sum suê, người người mua bán tấp nập, đời sống của nhà nông tất bật, rộn ràng từ trong nhà đến ngoài vườn ruộng.

Tại đêm khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết: Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại của tỉnh, mà còn là dịp để tôn vinh những thành quả lao động của người nông dân. Lễ hội là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành hàng trái cây; giới thiệu hình ảnh quê hương, thiên nhiên, con người Đồng Tháp.

“Trong khuôn khổ lễ hội còn tạo không gian kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch tỉnh nhà”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại khẳng định.

lh6.jpg
Du khách tham quan, trải nghiệm tại Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.
lh3.jpg
Tham quan, chụp ảnh tại Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Ngay trong đêm khai mạc lễ hội, hàng nghìn du khách đã tham quan, trải nghiệm tại không gian trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng trái cây Đồng Tháp; tham quan khu xếp đặt mô hình từ trái cây “Đồng Tháp, ngọt vị phù sa - Đậm đà tình đất”.

Du khách Trương Thị Thu, ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Gia đình tôi nhiều đời làm nghề nông. Đây là lần đầu tiên trong đời của tôi chứng kiến lễ hội quy mô và trang trí trái cây đẹp.

Tôi cảm thấy rất tự hào và tôi nhận thấy rằng mình sẽ làm nghề nông một cách chuyên cần, chuyên nghiệp hơn nữa để có những trái cây ngon giới thiệu đến khách trong và ngoài nước”.

ndo_br_lh5.jpg
Bán trái cây cho du khách tham quan.
lh2.jpg
Trưng bày trái cây tại lễ hội.

Đồng Tháp được bao bọc trọn vẹn sông Tiền và một phần sông Hậu hiền hòa, trù phú; cùng truyền thống cần cù, sáng tạo của người dân, qua nhiều thế hệ khai phá, đã hình thành những vùng cây ăn trái tập trung quy mô lớn, tạo nên bản sắc riêng, lợi thế riêng.

Với hơn 134 nghìn héc-ta cây ăn trái, sản lượng hơn 2,5 triệu tấn mỗi năm, Đồng Tháp là một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước.

lh8.jpg
Trình bày nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây.

Trong những năm gần đây, tỉnh đã từng bước chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, phát triển ngành hàng theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Không chỉ sản xuất với quy mô lớn, tỉnh còn đang chuyển mạnh sang sản xuất xanh, sản xuất có trách nhiệm và hướng đến kinh tế tuần hoàn.

Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 3.452 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100 nghìn ha; từ đó nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn... đã khẳng định được vị thế trên thị trường, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế; góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Đồng Tháp.

lh7.jpg
Tiểu cảnh Hồn sen Đất Tháp tại lễ hội.
ndo_br_lh9.jpg
Nhiều tiểu cảnh đẹp được trang trí tại lễ hội.

Để duy trì phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế, tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

Tỉnh tăng cường công tác thiết lập, quản lý, kiểm tra, giám sát việc cấp, sử dụng và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và các quy định của thị trường nhập khẩu.

Thông qua lễ hội này, tỉnh Đồng Tháp cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng nông nghiệp, logistics, chế biến sâu và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Có thể bạn quan tâm