(Ảnh: Reuters)

Giá dầu tiếp tục giảm trước nỗi lo tăng trưởng kinh tế

Kết thúc ngày giao dịch 5/3, giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh các nhà giao dịch thận trọng về tín hiệu kinh tế tại các nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Sự hoài nghi về tăng trưởng làm mờ triển vọng nhu cầu, từ đó gây áp lực cho giá dầu. Chốt phiên, giá dầu WTI giảm 0,75% xuống 78,15 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,92% xuống 82,04 USD/thùng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu khiến giá dầu giảm gần 6%

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc phiên giao dịch 19/4, sắc đỏ áp đảo bảng giá 31 mặt hàng đang giao dịch. Đáng chú ý nhất là việc nhóm năng lượng giảm rất mạnh đến gần 6%, qua đó khiến chỉ số MXV-Index sụt giảm 2,5% về mức 3.040,3 điểm, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp trước đó.