Giá dầu tiếp tục giảm trước nỗi lo tăng trưởng kinh tế

NDO - Kết thúc ngày giao dịch 5/3, giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh các nhà giao dịch thận trọng về tín hiệu kinh tế tại các nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Sự hoài nghi về tăng trưởng làm mờ triển vọng nhu cầu, từ đó gây áp lực cho giá dầu. Chốt phiên, giá dầu WTI giảm 0,75% xuống 78,15 USD/thùng. Dầu Brent giảm 0,92% xuống 82,04 USD/thùng.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Việc gia hạn cắt giảm sản lượng của các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) một phần phản ánh góc nhìn ảm đạm của nhóm đối với mức độ tiêu thụ dầu trên thế giới. Do đó, áp lực đang dần xuất hiện trên thị trường.

Hãng tin Interfax dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ổn định giá cả trên thị trường dầu mỏ mới là mục đích chính của OPEC+, không phải tăng giá. Hơn nữa, cho đến nay nhóm đang khá thành công để giữ giá dầu không biến động quá mạnh.

Giá dầu tiếp tục giảm trước nỗi lo tăng trưởng kinh tế ảnh 1

Bên cạnh đó, dầu thô cũng chịu áp lực bởi sự hoài nghi về việc Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư suy giảm. Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vào năm 2024 khoảng 5%. Mục tiêu này tương đương năm ngoái và phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích nhưng việc thiếu vắng các kế hoạch kích thích lớn nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Ngoài ra, tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường tài chính cũng thúc đẩy tâm lý bán trên thị trường. Giá vàng đạt mức cao kỷ lục do đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 6 ngày càng tăng, trong khi phố Wall đỏ lửa do sự suy yếu của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Các tín hiệu này thường được đặt trong môi trường lo ngại về tăng trưởng kinh tế, từ đó cũng gây ảnh hưởng tới giá dầu.

Rạng sáng nay (6/3) theo giờ Việt Nam, báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy, tồn kho dầu tăng 432.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 1/3. Tuy nhiên, tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất giảm lần lượt 2,77 triệu và 1,77 triệu thùng, có thể sẽ hạn chế một phần đà giảm giá dầu trong phiên sáng.

Giá dầu tiếp tục giảm trước nỗi lo tăng trưởng kinh tế ảnh 2

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, sắc đỏ áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu trong ngày giao dịch hôm qua (5/3). Chốt ngày, chỉ số MXV-Index giảm 0,73% xuống 2.129 điểm, kết thúc chuỗi tăng ba ngày liên tiếp trước đó. Mặc dù vậy, nhờ tính chất giao dịch hai chiều, giá trị giao dịch toàn Sở vẫn tăng gần 18% lên hơn 6.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá trị giao dịch của nhóm hàng năng lượng tăng đáng kể, hơn 60% so với hôm qua, chiếm 53,6% tổng giá trị giao dịch.