Ứng dụng ghép tế bào gốc điều trị các bệnh về máu

Ứng dụng ghép tế bào gốc điều trị các bệnh về máu

Với những bệnh nhân mắc các bệnh về máu, ghép tế bào gốc có thể được coi là “thần dược”, giúp người bệnh khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường. Năm 2015, ca ghép tế bào gốc đầu tiên được thực hiện tại nước ta đánh dấu một bước ngoặt cho nền y tế nói chung và lĩnh vực huyết học truyền máu nói riêng. Đến nay Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật. Trong suốt hành trình 10 năm bền bỉ, hơn 100 bệnh nhân được hồi sinh, khỏe mạnh nhờ công nghệ này tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Ma.
Lễ ra viện cho bệnh nhi 4 tuổi là ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 35 tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ca ghép tế bào gốc thứ 35 thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân thứ 35 cho một bệnh nhi 4 tuổi bị u nguyên bào thần kinh. Đây là đơn vị đứng thứ hai trong cả nước về ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh lý u đặc trẻ em, mở ra nhiều cơ hội sống cho các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại khu vực miền trung - Tây Nguyên và cả nước.
Giấc mơ thi đại học của cô gái 2 lần ghép tế bào gốc

Giấc mơ thi đại học của cô gái 2 lần ghép tế bào gốc

Lần ghép tế bào gốc nửa hoà hợp từ người hiến là em trai ruột, Cấn Thị Hằng bị đào thải ghép. Lần ghép thứ 2, cô còn một cơ hội duy nhất nhận tế bào gốc từ người chị gái đang bị kẹt ở Nhật Bản do Covid-19. Cơ hội mong manh, nhưng nghị lực phi thường đã giúp Hằng vượt qua được bạo bệnh, trở về cuộc sống bình thường, nuôi giấc mơ thi đại học. 
Người bệnh được chăm sóc sau khi ghép tế bào gốc.

Ghép tế bào gốc: Phép màu cho những người bệnh ung thư máu

Mất đứa con đầu lòng ở tháng thứ 5 khi phát hiện mình mắc ung thư máu, chị Trần Thị Thức (Tuyên Quang) đã vượt qua những ngày tăm tối nhất cuộc đời để lạc quan sống tiếp. 9 năm qua, chị đã vượt qua đau đớn vì bạo bệnh để tiếp tục vun đắp hạnh phúc gia đình nhỏ và chào đón thiên thần bé bỏng đến với anh chị.