Chiều 10/7, trận mưa dông trên diện rộng tại Hà Nội đã khiến một số tuyến phố xuất hiện tình trạng úng ngập cục bộ. Tuy nhiên, nhờ vận hành đồng bộ hệ thống thoát nước và các trạm bơm đầu mối, đến 18 giờ cùng ngày, các điểm ngập đã rút hết nước, giao thông trở lại bình thường.
Chiều nay (9/7), trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa trên diện rộng, nguyên nhân do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão Bavi, kết hợp với hội tụ gió. Mưa dông khiến một số địa bàn xảy ra úng ngập.
Từ ngày 3/7, toàn bộ hệ thống thoát nước Thủ đô bước vào trạng thái ứng trực liên tục, khi cơn bão số 1 (Maysak) tiến gần và mưa lớn được dự báo trút xuống địa bàn thành phố những ngày tới.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió lên đến mực 5000m, từ đêm 29 đến rạng sáng 30/6, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã xảy ra mưa lớn diện rộng. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động triển khai các phương án ứng trực và vận hành hệ thống thoát nước kịp thời, tính đến sáng nay, trên toàn địa bàn không ghi nhận điểm úng ngập.
Dù thời tiết cao điểm nắng nóng, nhưng những ngày này, các nhà thầu vẫn đang tập trung nhân lực, máy móc thi công ngày đêm để bảo đảm tiến độ cho Dự án Xây dựng tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên (thành phố Hà Nội).
Hiện quy hoạch không gian đô thị theo hướng thuận thiên, phát triển hạ tầng xanh và mô hình “đô thị bọt biển” là những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao năng lực thoát nước và khả năng chống chịu thời tiết cực đoan.
Nhằm từng bước giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu vực trọng điểm trong nội thành, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công hệ thống thoát nước trên một số tuyến phố trung tâm.
Nhằm bảo đảm hạ tầng đô thị vận hành thông suốt, phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn.
Để góp phần giải quyết tình trạng úng ngập, Thành phố Hà Nội đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo hệ thống thoát nước, với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.
Nhằm khắc phục tình trạng ngập úng trong mùa mưa, thành phố Hà Nội đã ưu tiên bố trí nguồn lực, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, gấp rút triển khai mười dự án khẩn cấp có tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng, quyết tâm hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa bão năm 2026.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên các phố Quang Trung, Quán Sứ và một số tuyến lân cận.
Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.
Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch toàn diện nhằm bảo đảm hệ thống thoát nước vận hành an toàn, thông suốt, giữ gìn mỹ quan đô thị để Thủ đô đón Xuân mới.
Những diễn biến bất thường của thời tiết thời gian qua đã gây tình trạng úng ngập tại Hà Nội trong mùa mưa bão năm 2025. Các chuyên gia về hạ tầng và quy hoạch chia sẻ: Hà Nội cần có cách tiếp cận mới, chuyển từ tư duy ứng phó sự vụ sang thiết kế đô thị chống ngập từ quy hoạch và thể chế.
Vừa qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng trên diện rộng tại các đô thị lớn. Để hạn chế và tiến tới giải quyết triệt để vấn nạn này, các bên liên quan cần mạnh dạn triển khai giải pháp đồng bộ, quyết liệt, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thoát nước.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm 7 giờ sáng nay (ngày 8/10), thành phố còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm, 9 điểm ngập từ 10-30cm.
Bảy ngày sau khi xảy ra cơn “đại hồng thủy” do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 ngày 30/9, thành phố Hà Nội tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn gây úng ngập nhiều khu vực từ đêm 6 đến ngày 7/10 sau bão số 11.
Ngày 1/10, lượng mưa trên địa bàn Hà Nội đã giảm so với hai ngày trước đó. Đến 16 giờ cùng ngày, số điểm ngập úng trong thành phố cũng đã được giảm đáng kể.
Ngày 30/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, Hà Nội có mưa lớn trên diện rộng, gây tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng, triển khai vệ sinh, khơi thông dòng chảy nhằm bảo đảm tiêu thoát nước kịp thời.
Do ảnh hưởng của bão số 10, từ sáng 29/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa rải rác. Đến trưa và chiều cùng ngày, nhiều nơi mưa to, xuất hiện nhiều điểm úng ngập, phương tiện đi lại khó khăn.
Chiều 17/9, Hà Nội đã có mưa tại nhiều khu vực. Trước nguy cơ có thể xảy ra ngập úng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng vệ sinh, bảo đảm khơi thông dòng chảy.
Phát triển ngành nước bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nhằm bảo đảm nhu cầu cơ bản thiết yếu cho người dân, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang đối mặt tình trạng ô nhiễm môi trường nước, ngập úng do tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, tác động biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các đô thị lớn. Điều này đang ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững của các đô thị, khu dân cư.
Ông Nguyễn Mạnh Toán, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - TKV) cho biết, từ 21 giờ ngày 9/9, ngành điện đã cấp điện trở lại trong khu vực, công ty tiến hành ngay việc củng cố đường lò, công trường sản xuất,... Bắt đầu từ ca 1 ngày 10/9, công ty triển khai hoạt động sản xuất, khai thác than bình thường. Ngay trong ca đầu tiên, công ty đã sản xuất được hơn 1.500 tấn than, đạt khoảng 70% sản lượng so với thông thường.
Nhà ngập, phố xá biến thành sông, người-xe bì bõm "bơi" trong nước mưa pha lẫn nước cống… là hình ảnh quen thuộc ở nhiều đô thị sau mỗi trận mưa lớn. Tình trạng này lặp đi lặp lại đã nhiều năm, khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, sản xuất, kinh doanh đình trệ.
Với dự báo thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường, nắng nóng xuất hiện nhiều hơn kèm theo nguy cơ xảy ra những trận mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, không theo quy luật, thành phố Hà Nội chủ động lập kế hoạch thoát nước mùa mưa 2024.
Đóng vai trò quan trọng cho hệ thống thoát nước của Thủ đô, nhưng hiện nay, bốn con sông: Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu đang bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng trực tiếp tới vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và sức khỏe của người dân trong khu vực.
Ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị miền trung trước hết là ứng phó với hai hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm nhất là bão và mưa lớn gây ngập lụt. Mỗi địa phương đều triển khai nhiều giải pháp trước mắt để hạn chế phần nào tình trạng ngập lụt đô thị; đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, khảo sát, tìm giải pháp phòng chống ngập lụt, giảm thiệt hại về người và tài sản là vấn đề bức thiết của chính quyền các tỉnh miền trung.
Mưa lũ ở miền trung trong năm qua và gần đây ngày càng lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng không chỉ vùng nông thôn, vùng thấp trũng, ven sông suối… mà các đô thị lớn cũng thường xuyên bị ngập lụt với tần suất và mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến đời sống, sản xuất và tính mạng người dân. Việc tìm giải pháp phòng chống ngập lụt, giảm thiệt hại đang là vấn đề bức thiết của các địa phương tại khu vực này.
Với mục tiêu nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải thiện chất lượng môi trường, thời gian qua Công ty Thoát nước Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước đô thị.
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang chuẩn bị đầu tư tám dự án thoát nước, xử lý nước thải bằng nguồn vốn ngân sách và ba dự án bằng nguồn vốn xã hội hóa.