Gặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo nhân dịp 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

NDO - Chiều 12/8, tại Hà Nội, Bộ công an đã tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ, nhà báo nhân dịp 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen, kỷ niệm chương tặng các nghệ sĩ, nhà báo.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen, kỷ niệm chương tặng các nghệ sĩ, nhà báo.

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an và đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Chính trị (Bộ Công an) đã ôn lại đóng góp to lớn, những kỷ niệm của giới văn nghệ sĩ, nhà báo đối với công tác chuyên môn của lực lượng công an khi sát cánh đưa tin tuyên truyền, xây dựng những hình ảnh đẹp của lực lượng đến với công chúng.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp ủy trong Công an nhân dân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, báo chí.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí trong Công an nhân dân có chất lượng cao đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân; giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Cụ thể, trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, được sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hội văn học, nghệ thuật, các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá nghệ thuật về đề tài công an nhân dân đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ ngoài lực lượng công an tham gia, góp phần tuyên truyền về hình tượng người chiến sĩ từ nhân dân mà ra.

Gần đây nhất, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành ủy Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà điêu khắc uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật, kiến trúc, Bộ Công an đã xây dựng, khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” và thực hiện các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Trên lĩnh vực báo chí, truyền thông, Bộ Công an ghi nhận các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao sự đóng góp của giới văn nghệ sĩ trong xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân trong lòng dân. Các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đã tham gia giám sát các hoạt động, công tác của lực lượng, qua đó kịp thời phát hiện, phản ánh những hạn chế của cán bộ, chiến sĩ, từ đó giúp lãnh đạo công an các cấp kịp thời xử lý, chấn chỉnh, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, báo chí đặc sắc, chất lượng cao, kết tinh của sáng tạo, mồ hôi, công sức của các văn nghệ sĩ, báo chí đã góp phần tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, giúp nhân dân thêm hiểu, tin yêu lực lượng công an. Cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này, Bộ Công an đã trao nhiều kỷ niệm chương, bằng khen của ngành công an tặng những văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu có đóng góp tích cực vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.