Gắn bó, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương

Ở vùng đất đang chuyển mình đô thị hóa - công nghiệp hóa, ba lần liên tiếp, ba thanh niên ở huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt nhận giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn trao tặng. Đó là Bí thư xã Đoàn Nguyễn Phúc Hải, đoàn viên Trần Quốc Bảo và đoàn viên Phan Thị Huyền. Đây là những bạn trẻ không muốn rời xa quê hương, không quản ngại khó khăn, quyết tâm bám đất, bám làng, tận dụng đất đai của quê hương để xây dựng cuộc sống chủ động, tự lập.

Thanh niên nông thôn tỉnh Hà Tĩnh chăm sóc chè.
Thanh niên nông thôn tỉnh Hà Tĩnh chăm sóc chè.

Họ dường như đang đi ngược chiều với xu hướng của không ít thanh niên nông thôn hiện nay, đó là: rời khỏi quê hương để tìm đến làm việc, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong nhiều năm qua, Giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tôn vinh hàng nghìn đoàn viên, thanh niên nông thôn như thế.

Đã từ lâu, việc thanh niên nông thôn rời xa quê hương đi làm ăn xa, đến với các khu công nghiệp, khu chế xuất để làm việc đã không còn là "hiện tượng", không còn xa lạ đối với cuộc sống nông thôn nước ta. Hàng trăm nghìn thanh niên nông thôn được học nghề và trở thành thanh niên công nhân, làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất với một môi trường làm việc khác hẳn với quê hương của họ. Nhiều bạn trẻ tạm hài lòng với cuộc sống của mình bởi thu nhập tuy không cao, đời sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với họ, như vậy là tốt hơn ở quê nhà... Đối với những bạn trẻ chịu khó làm việc, chịu khó học hỏi, được học nghề thì cuộc sống có thể ổn định hơn bởi thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, những bạn trẻ này đang hằng ngày phải đối mặt với cuộc sống xa nhà, xa người thân; đời sống tinh thần nghèo nàn; cuộc sống vật chất còn kham khổ; những cám dỗ từ tệ nạn xã hội, lối sống đua đòi...

Phải thấy rằng, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khi mà ở quê nhà còn thiếu nhiều điều kiện quan trọng để có được một cuộc sống ổn định, việc nhiều thanh niên nông thôn rời quê đi làm ăn xa với mong muốn làm chủ cuộc sống của bản thân, không phụ thuộc gia đình... là đáng quý và trân trọng.

Thế nhưng, bên cạnh làn sóng rời quê đi lập nghiệp, vẫn còn không ít bạn trẻ quyết tâm ở lại bám đất, bám vườn để lập thân, lập nghiệp. Họ đã kiên trì vượt qua những khó khăn nội tại, tận dụng lợi thế đất đai quê hương để phát triển các loại hình sản xuất phù hợp. Trong chặng đường đó, không ít người gặp phải thất bại, thua lỗ. Nhưng với quyết tâm sống, lao động cùng với quê hương, được sự trợ giúp của gia đình, bạn bè, tổ chức đoàn, hội, không ít bạn trẻ đã vượt qua và thành công.

Thấu hiểu những khó khăn, đồng hành cùng nỗ lực của thanh niên nông thôn, trong nhiều năm qua T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị tài trợ đã triển khai rất hiệu quả Giải thưởng Lương Định Của. Đây là một chương trình có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là một hình thức động viên, tôn vinh những người trẻ đang lập nghiệp ở nông thôn, mà còn là một hoạt động thể hiện quyết tâm đồng hành của tổ chức đoàn đối với một lực lượng thanh niên đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và lao động.

Lao động, làm việc bằng mồ hôi, sức lực của bản thân mình thì dù ở thành thị hay nông thôn, trong các nhà máy hay trên cánh đồng đều đáng quý và đáng trân trọng. Miễn là, mỗi người trẻ xác định được đúng hướng đi, phù hợp khả năng của bản thân và điều kiện của gia đình để từ đó có lối sống đẹp, bản lĩnh, không bị sa đà, lôi kéo vào những tệ nạn xã hội, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội...

Có thể bạn quan tâm