Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ và nhân dân Sifi Ghrieb, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025 Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16-24/11/2025.
Chuyến thăm nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Kuwait, Algeria, Nam Phi nói riêng và các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng, đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn đa phương, trong đó có G20.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ hai tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 27/5/2025. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ hai tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 27/5/2025. Ảnh: VGP
Cơ hội mở rộng thị trường ở Trung Đông
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2026. Hoạt động đối ngoại lần này là sự tiếp nối chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới 3 nước vùng Vịnh năm 2024, thể hiện sự quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chiến lược đối ngoại đối với khu vực Trung Đông, kịp thời hiện thực hóa Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng thị trường. Hai bên đã ký nhiều thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, thương mại, vận chuyển hàng không, văn hóa-nghệ thuật, thể thao…
Quang cảnh Tham vấn chính trị lần thứ 4 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Kuwait vào tháng 12/2024. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh Tham vấn chính trị lần thứ 4 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Kuwait vào tháng 12/2024. Ảnh: TTXVN
Kuwait đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Kuwait là thành viên Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Liên đoàn Arab (AL), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Tổ chức Liên nghị viện thế giới (IPU)…
Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Kuwait là tích cực tham gia vào các tổ chức đa phương trong khu vực và thế giới cũng như trong công tác hỗ trợ nhân đạo cho các quốc gia gặp khó khăn. Công tác hỗ trợ nhân đạo và từ thiện là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của Kuwait, được thể hiện thông qua các hoạt động do Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Kuwait và các tổ chức từ thiện trong nước thực hiện trong những năm gần đây.
Việt Nam và Kuwait còn rất nhiều dư địa để phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng như dầu khí và năng lượng. Ảnh: TTXVN
Việt Nam và Kuwait còn rất nhiều dư địa để phát triển các lĩnh vực giàu tiềm năng như dầu khí và năng lượng. Ảnh: TTXVN
Với “Tầm nhìn 2035”, Kuwait đang thúc đẩy mục tiêu trở thành trung tâm tài chính và thương mại khu vực và toàn cầu, với trọng tâm là đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển xã hội và phát triển bền vững, đưa Kuwait trở thành một quốc gia năng động, hiện đại. Để thực hiện mục tiêu này, Kuwait đã đưa ra một số biện pháp cụ thể như: Thành lập hơn 3.500 doanh nghiệp nhỏ nhằm giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, tăng 1,5% GDP, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, cải thiện đời sống người dân, tăng 15% nguồn năng lượng tái tạo…
Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh, hoàn toàn có thể khẳng định rằng thời điểm đã chín muồi để hai nước củng cố, tăng cường quan hệ song phương, đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển của cả hai nước - với Việt Nam là mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và nằm trong nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2030, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hưng thịnh và hạnh phúc vào năm 2045; với Kuwait là “Tầm nhìn 2035” đưa quốc gia này trở thành một trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu trong khu vực và thế giới.
Hoàn toàn có thể khẳng định rằng thời điểm đã chín muồi để Việt Nam và Kuwait củng cố, tăng cường quan hệ song phương, đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển của cả hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Kuwait
Nguyễn Đức Thắng
Theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, từ kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ tới Kuwait trong tháng 11 này và vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 1/2026 tới đây, quan hệ Việt Nam-Kuwait được xác lập trên một khuôn khổ mới cao hơn, sâu rộng hơn và đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía.
Trước hết, về phần mình, Việt Nam cần ưu tiên triển khai một số biện pháp thực tiễn và hiệu quả để tạo đà cho giai đoạn phát triển hợp tác mới giữa hai nước. Tiếp đến, Việt Nam cần thể hiện vai trò chủ động và tích cực hơn trong việc mở rộng hợp tác với Kuwait, đồng thời xây dựng một cách tiếp cận tổng thể đối với khu vực GCC - vừa chung và đồng bộ, vừa riêng biệt đối với từng quốc gia.
Quan hệ Việt Nam-Kuwait được xác lập trên một khuôn khổ mới cao hơn, sâu rộng hơn và đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía.
Theo Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, nếu ở tầm khu vực, Việt Nam cần triển khai chính sách đồng bộ cho toàn GCC thông qua xúc tiến đầu tư, hiệp định thương mại tự do, tiêu chuẩn Halal, tín chỉ carbon và kinh tế số; với riêng Kuwait, chúng ta cần điều chỉnh linh hoạt theo đặc điểm địa lý, quy mô dân số, phương thức đầu tư tài chính, nhu cầu an ninh lương thực, xây dựng hạ tầng, du lịch… của quốc gia này nhằm tối đa hóa lợi ích mỗi bên, khẳng định vị thế đối tác bền vững và tin cậy.
Bên cạnh cam kết chính trị giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp sẽ là chìa khóa để Việt Nam và Kuwait cùng nhau vượt qua những khó khăn và khác biệt, tận dụng cơ hội và tiềm năng của mỗi bên, đưa quan hệ hai nước sang một chương phát triển mới, toàn diện và bền vững hơn.
Việt Nam và Algeria cùng chung khát vọng phát triển bền vững, thịnh vượng
Là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Phi, Algeria giàu tài nguyên dầu thô và khí đốt. Đây cũng là ngành kinh tế chính, chiếm khoảng 30% tổng thu nhập quốc nội (GNP), 60% nguồn thu ngân sách và hơn 90% giá trị xuất khẩu của Algeria.
Algeria thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, đa dạng hóa nhằm tranh thủ các điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội; tích cực góp phần củng cố sự đoàn kết trong Liên minh châu Phi (AU), khối Arab, tăng cường hợp tác Nam-Nam…
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về các cột mốc trong quan hệ Việt Nam và Algeria. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về các cột mốc trong quan hệ Việt Nam và Algeria. Ảnh: TTXVN
Algeria có vai trò và tiếng nói quan trọng trong khu vực Bắc Phi, Sahel và là 1 trong 5 nước đóng góp tài chính nhiều nhất cho AU. Algeria là thành viên Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arab (AL), Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)… Algeria là quan sát viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và đang trong quá trình đàm phán gia nhập WTO.
Ngày 28/10/1962, Việt Nam và Algeria thiết lập quan hệ ngoại giao (ta đã công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Algeria từ 26/9/1958. Algeria có đại diện tại Mặt trận Giải phóng miền nam Việt Nam từ năm 1963). Tháng 11/1962, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Thủ đô Algiers; tháng 4/1968, Algeria mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Trong những năm 1980 đến đầu những năm 1990, Việt Nam đã cử hơn 1.000 chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp sang làm việc tại Algeria. Thời kỳ cao điểm (2016-2018), có trên 6.000 lượt lao động sang làm việc tại đây. Hiện còn khoảng 1.000 lao động Việt Nam, chủ yếu làm cho nhà thầu xây dựng nước ngoài.
Các chuyên gia Việt Nam và Algeria tại mỏ Bir Seba. Sự thành công của liên doanh dầu khí Bir Seba được xem như là một mô hình hợp tác điển hình giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Các chuyên gia Việt Nam và Algeria tại mỏ Bir Seba. Sự thành công của liên doanh dầu khí Bir Seba được xem như là một mô hình hợp tác điển hình giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Bên cạnh kênh Nhà nước, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Giải phóng dân tộc Algeria (FLN) tiếp tục duy trì truyền thống hữu nghị. Hai bên đang xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác mới, nhằm tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý xã hội. Ở cấp địa phương, tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Batna (Algeria) - hai “cái nôi cách mạng” đã thiết lập quan hệ kết nghĩa. Đây được coi là mô hình hợp tác giàu ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ nhân dân.
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh khẳng định: "Việt Nam và Algeria đã cùng nhau vượt qua những thời khắc đen tối nhất của lịch sử: Công cuộc phi thực dân hóa, các cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do. Chúng ta đã ở bên nhau và cùng đi đến thắng lợi. Đó là một tài sản vô giá mà các thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ và phát huy".
Với niềm tin chính trị vững chắc và sự quyết tâm từ cả hai phía, quan hệ Việt Nam-Algeria sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với lịch sử hữu nghị truyền thống và kỳ vọng của nhân dân hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Algeria
Trần Quốc Khánh
Theo Đại sứ, càng trong bối cảnh quốc tế biến động, niềm tin chiến lược giữa Việt Nam và Algeria càng có ý nghĩa quan trọng. Khi có niềm tin, rất nhiều lĩnh vực hợp tác sẽ trở nên khả thi. Nếu trong quá khứ, hai nước cùng chia sẻ khát vọng giành độc lập, thì hôm nay, Việt Nam và Algeria cùng chung khát vọng phát triển bền vững, thịnh vượng.
"Tôi tin tưởng rằng với niềm tin chính trị vững chắc và sự quyết tâm từ cả hai phía, quan hệ Việt Nam-Algeria sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với lịch sử hữu nghị truyền thống và kỳ vọng của nhân dân hai nước", Đại sứ Trần Quốc Khánh cho biết.
Nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác Việt Nam-Nam Phi
Quan hệ Việt Nam-Nam Phi mang đậm dấu ấn lịch sử, khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) tại Hội nghị Bandung, Indonesia năm 1955. Chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, là bài học quý báu cho nhân dân Nam Phi trong cuộc chiến chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, tiến tới nền dân chủ năm 1994.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993, hai nước đã không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Là đối tác hàng đầu của nhau tại Đông Nam Á và châu Phi, Nam Phi hiện là quốc gia châu Phi duy nhất mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 23/10/2025. Ảnh: TRẦN HẢI
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 23/10/2025. Ảnh: TRẦN HẢI
Quan hệ kinh tế song phương đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, với kim ngạch thương mại tăng từ 192 triệu USD năm 2007 lên gần 1,8 tỷ USD vào năm 2024, duy trì ổn định ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi các sản phẩm chủ lực như điện tử, điện thoại, dệt may, giày dép, nông sản (cà-phê, gạo, hạt điều, hạt tiêu), trong khi nhập khẩu từ Nam Phi các mặt hàng khoáng sản, than đá, trái cây, gỗ và hóa chất.
Để khai thác tối đa tiềm năng, hai bên tập trung vào các lĩnh vực hợp tác mới như: Năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng công bằng, thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, du lịch và đầu tư, lĩnh vực còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt khi hai nước đều tham gia các hiệp định thương mại tự do khu vực.
Bạn bè người Nam Phi thích thú chụp ảnh lưu niệm với nón lá Việt Nam tại sự kiện Ngày Phở Việt Nam tại Nam Phi 2023. Ảnh: TTXVN
Bạn bè người Nam Phi thích thú chụp ảnh lưu niệm với nón lá Việt Nam tại sự kiện Ngày Phở Việt Nam tại Nam Phi 2023. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cho biết: Việt Nam và Nam Phi, với cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững, sở hữu tiềm năng hợp tác trong năng lượng xanh, tài chính khí hậu và chuyển dịch năng lượng công bằng.
Nam Phi, với chương trình Quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) trị giá 8,5 tỷ USD, đang dẫn đầu trong phát triển năng lượng tái tạo và hydro xanh, đặc biệt qua Kế hoạch Đầu tư JET IP (2023-2027), tạo hàng nghìn việc làm xanh tại các khu vực khai thác than như ở tỉnh Mpumalanga.
Việt Nam và Nam Phi, với cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững, sở hữu tiềm năng hợp tác trong năng lượng xanh, tài chính khí hậu và chuyển dịch năng lượng công bằng.
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi
Hoàng Sỹ Cường
Việt Nam, với JETP trị giá 15,5 tỷ USD và Quy hoạch Điện VIII, đang đẩy mạnh năng lượng gió, mặt trời và hỗ trợ cộng đồng chuyển dịch từ than đá. Hai nước có thể hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như: Chia sẻ công nghệ trong sản xuất hydro xanh và phát triển lưới điện thông minh; đồng tài trợ quỹ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị bền vững.
Hai nước có thể hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như: Chia sẻ công nghệ trong sản xuất hydro xanh và phát triển lưới điện thông minh; đồng tài trợ quỹ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị bền vững.
Về học hỏi lẫn nhau, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường cho rằng, Việt Nam có thể tham khảo mô hình Ủy ban Khí hậu của Tổng thống Nam Phi, nơi các bên liên quan cùng xây dựng chính sách chuyển dịch công bằng, tạo việc làm xanh.
Ngược lại, Nam Phi có thể học hỏi kinh nghiệm “bùng nổ năng lượng mặt trời” của Việt Nam, với 16GW công suất lắp đặt trong 2 năm nhờ cơ chế đấu giá cạnh tranh và chuyển đổi số, giúp giảm nghèo năng lượng, duy trì tăng trưởng kinh tế. Hợp tác này không chỉ củng cố quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển mà còn có thể góp phần tạo ra một mô hình hợp tác Nam-Nam.
Nhóm G20 được thành lập năm 1999 gồm các nước G7 (Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản) và các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga, Australia, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) (gia nhập năm 2023).
G20 là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu, có sự tham gia của tất cả các nước lớn và các nền kinh tế mới nổi có vai trò ngày càng tăng, nhất là trong thúc đẩy sự tham gia, tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu, qua đó góp phần định hình các quy chuẩn, nguyên tắc quản trị toàn cầu theo hướng ngày càng có lợi hơn cho các nước đang phát triển. G20 chiếm khoảng 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.
G20 chiếm khoảng 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.
Từ năm 2008 đến nay, G20 đã tổ chức 19 lần Hội nghị Thượng đỉnh, không kể các Hội nghị Thượng đỉnh bất thường. Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi từ ngày 22-23/11/2025.
Ngày xuất bản: 16/11/2025
Tổ chức thực hiện: Minh Đức - Trường Sơn
Nội dung: Hồng Cầm
Trình bày: Trung Hưng
Nguồn thông tin: Bộ Ngoại giao, TTXVN
