Brazil ghi nhận tuổi thọ cao kỷ lục
Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) ngày 28/11 cho biết, tuổi thọ trung bình của người dân Brazil đã tăng lên 76,6 năm trong năm 2024, mức cao nhất kể từ khi quốc gia Nam Mỹ bắt đầu ghi nhận dữ liệu.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Brazil
Có 207 kết quả
Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) ngày 28/11 cho biết, tuổi thọ trung bình của người dân Brazil đã tăng lên 76,6 năm trong năm 2024, mức cao nhất kể từ khi quốc gia Nam Mỹ bắt đầu ghi nhận dữ liệu.
Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hủy bỏ mức thuế bổ sung 40% áp lên các mặt hàng thực phẩm của Brazil như thịt bò, cà-phê, ca cao và trái cây.
Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về (COP30) tại Belem, Brazil đang bước vào giai đoạn cam go nhất, với những cuộc đàm phán đến đêm muộn để tháo gỡ khó khăn.
Hàng nghìn đại biểu là các nhà lãnh đạo, quan chức các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, cùng giới chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu vòng đàm phán khí hậu mới tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), khai mạc ngày 10/11 tại Belem, Brazil.
Ngày 10/11, Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, bang Pará (Brazil), sau khi các nước thành viên đạt được đồng thuận về chương trình nghị sự.
Các cơ quan chức năng của Brazil cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 130 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra ở miền nam nước này ngày 7/11.
Ngày 3/11 (giờ địa phương), Tổng thống Brazil Lula da Silva ký sắc lệnh cho phép triển khai các lực lượng vũ trang trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), dự kiến tổ chức tại thành phố Belém, bang Pará, từ ngày 2 đến 23/11.
Chính phủ Brazil thông báo Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu sẽ diễn ra vào các ngày 6 và 7/11 tại thành phố Belém do Pará, miền bắc nước này, với sự tham dự của 143 quốc gia, trong đó 57 đoàn do tổng thống hoặc thủ tướng dẫn đầu.
Ngày 28/10, cảnh sát Brazil cho biết, ít nhất 64 người đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại các khu ổ chuột ở bang Rio de Janeiro.
Sáng 26/10, trong khuôn khổHội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Brazil Lula da Silva.
Tổng thống Brazil Lula da Silva sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia vào ngày 26/10. Đây là lần đầu một nguyên thủ Brazil tham gia sự kiện này. Brazil và ASEAN đang nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác dựa trên các mục tiêu chung về tăng trưởng bền vững, chuyển đổi năng lượng và bao trùm xã hội.
Brazil đang tăng cường nỗ lực chống tham nhũng và tội phạm tài chính trong lĩnh vực năng lượng với một chiến dịch quy mô toàn quốc.
Giây phút Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nghẹn ngào trên bục phát biểu đã trở thành biểu tượng cảm xúc mạnh mẽ cho một chiến thắng lớn về an sinh xã hội. Brazil chính thức được xóa khỏi Bản đồ Nạn đói của Liên hợp quốc, chấm dứt một chương dài của đói nghèo và bất công.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế quan bổ sung 40% đối với Brazil, nâng tổng mức thuế lên 50%.
Brazil chuẩn bị đáp trả mức thuế nhập khẩu 50% do Mỹ áp đặt bằng Luật Đối ứng mới được Quốc hội thông qua. Quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn ở châu Mỹ đang đối mặt thử thách mới.
Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, nâng tổng số quốc gia nhận thư áp thuế của Mỹ trong tuần này lên 22 nước.
Với những sáng kiến và đề xuất, Việt Nam khẳng định tiếp tục tham gia đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện trên tinh thần tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng có cuộc trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025 và tiến hành hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil từ ngày 4-8/7.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và tổ chức nghiệp đoàn doanh nghiệp Brazil để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực; đồng thời đóng góp vào đàm phán ký kết các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Brazil và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).
Chiều 6/7, theo giờ địa phương (rạng sáng 7/7 giờ Việt Nam), tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về “Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế-tài chính và trí tuệ nhân tạo”.
Ngày 6/7, giờ địa phương (sáng 7/7 giờ Việt Nam), tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.
Những nỗ lực của Brazil đã cho “hái quả ngọt”, khi sau nhiều năm, nạn phá rừng ở quốc gia này giảm trên toàn bộ các vùng sinh thái.
Tin tặc thực hiện vụ tấn công mạng nhắm vào C&M, một công ty phần mềm kết nối các tổ chức tài chính với Ngân hàng Trung ương Brazil để thực hiện giao dịch PIX.
Nhận lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Brazil từ ngày 4 đến 8/7/2025.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Brazil mang ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời tạo xung lực mới cho hợp tác song phương và đa phương trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Một khinh khí cầu chở theo 21 người đã bất ngờ bốc cháy khi đang bay ở độ cao hàng chục mét tại miền nam Brazil, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) vừa phê duyệt khuôn khổ tài chính khí hậu chung, với tên gọi “Tuyên bố Khung cho lãnh đạo BRICS về tài chính khí hậu”.