Cây khóm xanh trên đất phèn

Vùng đất phèn từng bỏ hoang ở xã Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) giờ đang khoác lên mình “tấm áo xanh”. Những luống khóm (cây dứa) tươi tốt, mang lại niềm tin và thu nhập ổn định cho người dân.

Cây khóm đang phủ “tấm áo xanh” cho Phú Quới.
Cây khóm đang phủ “tấm áo xanh” cho Phú Quới.

Nhờ mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, vùng đất tưởng chừng “khó sống” nay đã trở thành mảnh đất đầy sinh khí, mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

Phú Quới từng là vùng đất chua phèn, sản xuất kém hiệu quả, khiến nhiều nông dân bỏ ruộng, đi làm thuê để kiếm sống. Đất phèn nặng, sản xuất khó khăn khiến đời sống các hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh. Thế nhưng từ khi địa phương chọn cây khóm làm cây trồng chủ lực, diện mạo nông thôn đã đổi thay rõ rệt.

Từ mô hình liên kết giữa Công ty TNHH Quốc Thảo và nông dân, những ruộng phèn bỏ hoang đã trở thành nông trường khóm rộng lớn. Nhiều lao động địa phương, thay vì phải đi làm thuê xa, nay có việc làm ngay tại quê nhà. Ông Nguyễn Thanh Sữ, một lao động tại nông trường, cho biết thu nhập hiện nay của ông đạt hơn 11 triệu đồng mỗi tháng, ổn định hơn nhiều so với trước. Nhờ mô hình trồng khóm, người dân từ chỗ thiếu việc làm trở nên gắn bó với ruộng đồng, cuộc sống bớt nhọc nhằn.

Không chỉ tạo việc làm, mô hình còn hình thành chuỗi sản xuất khép kín: từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến. Nhiều hộ nông dân có thêm thu nhập từ việc cung ứng nguyên liệu, tham gia các công đoạn chăm sóc vườn khóm.

Ông Phạm Hữu Nghĩ, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) đại diện ngành kinh tế địa phương đánh giá cây khóm phù hợp với điều kiện đất phèn, ít tốn công chăm sóc nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình liên kết giúp người dân thoát nghèo, phù hợp với định hướng giảm nghèo bền vững của xã.

Câu chuyện của Phú Quới cũng là bức tranh chung của nhiều vùng đất phèn miền Tây, nơi cây khóm đã trở thành “cây thoát nghèo” cho hàng nghìn hộ dân. Khi có doanh nghiệp đồng hành, sản phẩm được bao tiêu, người dân yên tâm sản xuất, từ đó hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao giá trị nông sản.

Khóm đã trở thành cây “thoát nghèo”, là niềm hy vọng mới của địa phương. Nếu được tiếp tục mở rộng và duy trì chuỗi liên kết, mô hình sẽ giúp nhiều gia đình nông thôn có cuộc sống ổn định hơn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới.

Từ câu chuyện ở Phú Quới cho thấy khi chọn đúng cây trồng, có sự đồng hành của doanh nghiệp và quyết tâm của người dân, vùng đất khó cũng có thể hồi sinh, đem lại sinh kế bền vững và tương lai tươi sáng cho cả cộng đồng.

Những thửa ruộng phèn trước kia giờ phủ xanh khóm. Người dân có việc làm, có thu nhập ổn định; nhiều hộ từng khó khăn nay đã vươn lên khá giả hơn. Mô hình trồng khóm liên kết giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân đang chứng minh hiệu quả bền vững, trở thành hướng đi phù hợp trong chuyển đổi sinh kế ở vùng đất phèn.