Thời hạn của Biên bản ghi nhớ là năm năm và có thể sẽ được gia hạn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Với Biên bản ghi nhớ này, Siemens cũng muốn tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa với EVN trong việc cung giải pháp cấp điện cho 90 triệu người dân trên cả nước và triển khai thành công Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (giai đoạn 2011-2020).
Tổng Giám đốc EVN Phạm Lê Thanh khẳng định, trong hơn 20 năm qua, Siemens đã cung cấp sản phẩm, thiết bị cho hàng trăm trạm biến áp và hàng chục tuabin cho các dự án nguồn điện, với tổng công suất trên 3.350MW. Việc ký Biên bản ghi nhớ lần này giữa hai tập đoàn đánh dấu sự phát triển lên một tầm cao mới về sự hợp tác trong hơn 20 năm qua.
Đặc biệt trong thời gian gần đây, Siemens đã cùng với EVN thực hiện thành công nhiều dự án nguồn và lưới điện truyền tải quan trọng như: Nhà máy nhiệt điện đuôi hơi Bà Rịa 1, Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 (mở rộng), các trạm 500kV, 220kV (Sông Mây, Dốc Sỏi, Quảng Ninh, Sơn La, Trảng Bàng…).
Tiến sỹ Phạm Thái Lai, Tổng giám đốc Siemens Việt Nam chia sẻ: “Siemens đang ở vị thế rất tốt để hỗ trợ EVN trong việc đáp ứng nhu cầu điện năng cho đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp hóa vào năm 2020. Chúng tôi sẽ giúp hiện thực hóa điều này thông qua việc cung cấp các sản phẩm và công nghệ tiên tiến, đồng thời hợp tác để phát triển lực lượng nhân công tay nghề cao cho EVN, cũng như hỗ trợ EVN tiếp cận các nguồn tài chính cho những dự án điện trong tương lai”.