EU muốn bỏ cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc

Hãng Reuters ngày 6-9 đưa tin từ Thượng Hải dẫn lời Cao uỷ phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana nói rằng EU vẫn cam kết  huỷ bỏ cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khối này sẽ bán cho Trung Quốc nhiều vũ khí hơn trong tương lai.

Ông J. Solana nói, lệnh cấm vận nói trên là chuyện của lịch sử. Cấm vận không phải là một quyết định mang tính quân sự , nó có ý nghĩa chính trị. Nếu EU thực hiện cam kết xoá bỏ cấm vận vũ khí với Trung Quốc thì việc buôn bán vũ khí vẫn sẽ hoàn toàn không thay đổi. EU có Luật về xuất khẩu vũ khí và Luật đó sẽ không thay đổi .

EU áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc từ năm 1989 sau sự kiện Thiên An Môn. Liên minh 25 nước thành viên này có kế hoạch bỏ lệnh  cấm vận trên, nhưng chưa thực hiện được vì Mỹ và Nhật Bản ngăn cản, với lý do Trung Quốc có thể sử dụng vũ khí của châu Âu để giải quyết vấn đề Đài Loan bằng vũ lực.

Tháng 12-2004 lãnh đạo các nước EU thảo luận vấn đề này nhưng chưa đi đến thoả thuận nào. Anh  nhận chức chủ tịch luân phiên EU từ ngày 1-7 cho biết, nước này chưa sẵn sàng giải quyết vấn đề đó vào thời điểm này trong khi Uỷ ban châu Âu thúc giục Trung Quốc cải thiện nhân quyền trước khi EU có thể bỏ cấm vận vũ khí với nước này.

Theo ông J. Solana, EU mong muốn Trung Quốc, nước có quan hệ tốt với Iran có thể nói rõ với Tehran sự cần thiết phải nối lại đối thoại với EU về chương trình hạt nhân của Iran. Hiện tại Trung Quốc và Nga phản đối việc Mỹ và EU đưa vấn đề hạt nhân của Iran ra Hội đồng Bảo an LHQ. EU chờ đợi Trung Quốc hợp tác trong kế họach của  EU3 (Anh, Pháp, Đức) thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân.

Có thể bạn quan tâm