Gần 140kg pháo nổ trong chuyên án bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển pháo “lậu”, thuốc lá lớn

Sáng 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá 2 vụ, bắt 4 đối tượng có liên quan về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 140kg pháo nổ, 5.050 bao thuốc lá điếu các loại.
Toàn cảnh hội nghị.

5 dấu ấn nổi bật năm 2023 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Năm 2023, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, không ngừng gia tăng về tính chất và mức độ. Số người sử dụng ma túy trên thế giới tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao. Tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở khu vực Đông Nam Á, nhất là Lào, Campuchia đang diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Đối tượng Giàng A Minh và Ly A Minh bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hải Phòng

Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa phối hợp Cục Hải quan Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên về các tỉnh, thành phố ven biển phía bắc tiêu thụ.
Tống đạt Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hòa.

Quảng Nam: Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 15 tỷ đồng

Chiều 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa phối hợp công an các địa phương triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi số lô, đề với số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Đối tượng Trần Thị Thu Hiền bị công an bắt giữ.

Công an Hưng Yên triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây chuyên làm giả các loại giấy khám sức khỏe, giấy ra viện thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Đây là một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.
Tang vật của vụ án.

Khởi tố đường dây buôn bán ma túy do người nước ngoài thực hiện

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam đối với Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (SN 1988, quốc tịch Nigeria) và vợ chồng Ochie Paul Ejike (SN 1969, quốc tịch Nigeria), Lý Mộc Kíu (tên thường gọi là Phụng, SN 1985, ngụ tỉnh Đắk Nông) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.