Đưa 4 ngư dân được cứu trên biển vào Khánh Hòa

NDO - Chiều 20/7, báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, dự kiến khoảng 16 đến 17 giờ chiều 21/7, 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển được tàu cá Bình Định cứu, sẽ được đưa vào đất liền tại Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Phan Thiết và Đồn Biên phòng Thanh Hải, Phan Thiết (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận) gặp gỡ, động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình ngư dân trên tàu cá bị mất liên lạc.
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Phan Thiết và Đồn Biên phòng Thanh Hải, Phan Thiết (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận) gặp gỡ, động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình ngư dân trên tàu cá bị mất liên lạc.

Theo thông báo của Trung tâm Cứu hộ, cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, hiện, tàu CSB 7011 đang cùng tàu cá BĐ 96935 TS đưa 4 lao động trên tàu cá BTh 97478 TS bị nạn về cảng của Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) ở Ninh Hải, Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Vùng Cảnh sát biển 3 đã chuẩn sẵn các xe cứu thương của Trung tâm cứu hộ, cứu nạn để tiếp nhận và chuyển các lao động bị nạn về Bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) chăm sóc y tế và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, cho biết, sẽ cử cán bộ phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 4 lao động và tiến hành thu thập thông tin liên quan đến vụ tai nạn để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Đồng thời, đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cử cán bộ và thông báo đến gia đình các lao động bị nạn cử thân nhân tham gia đoàn công tác cùng phối hợp tiếp nhận, động viên, chăm sóc sức khỏe các lao động.

Trước đó, vào chiều 19/7, tàu cá BÐ 96935 TS của Bình Định đã cứu được 4 lao động trên tàu cá BTh 97478 TS của ngư dân Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7. 4 lao động được cứu khi đang ở trên thúng chai trôi dạt trên biển tại vị trí có tọa độ: 10o31’vĩ độ bắc - 113o04’kinh độ đông, cách vị trí cuối cùng của tàu bị nạn khoảng 242 hải lý về hướng đông, đông bắc.

Tàu CSB 7011 đang hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại khu vực tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc đã được điều động tới khu vực tàu cá Bình Định BĐ 96935 TS để tiếp nhận 4 lao động.

Sáng 20/7, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã điều động 2 thủy phi cơ DHC-6 và 4 tàu mặt nước để tìm kiếm các ngư dân tàu cá BTh 97478 TS bị trôi dạt trên biển.

Thủy phi cơ DHC-6 đã bay dọc theo hướng tâm trôi của thuyền thúng, tính từ bán đảo Cam Ranh ra đến huyện đảo Trường Sa và mở rộng phạm vi ra 2 bên. 4 tàu Hải quân đang tổ chức tìm kiếm theo phương án cuốn chiếu, tịnh tiến ngược với hướng trôi dạt của thuyền thúng. Quân chủng Phòng không-Không quân; Quân khu 7; Binh đoàn 18; Cục Cứu hộ-Cứu nạn Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp Quân chủng Hải quân và các lực lượng tăng cường quan sát, tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển.

Tàu cá BTh 97478 TS có 15 lao động; lúc tàu bị sự cố, các lao động chia nhau xuống 2 thúng chai (1 thúng 7 người và 1 thúng 8 người). Tàu cá BÐ 96935 TS phát hiện 1 thúng chai trên đó có 4 người còn sống (thúng này có 7 người, nhưng có 3 người đã chết trong quá trình thúng trôi dạt trên biển nên các lao động bỏ lại xuống biển). Hiện, vẫn còn 11 lao động của tàu chưa tìm thấy, trong đó có 8 lao động trên 1 thuyền thúng và 3 thi thể lao động thả trôi trên biển.