Tàu Cảnh sát biển CSB 7011 tìm cách tiếp nhận 4 ngư dân được cứu trên biển

NDO - Sáng 20/7, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu Cảnh sát biển CSB 7011 đang di chuyển tiếp cận tàu cá Bình Định BĐ 96935 TS để tiếp nhận 4 lao động trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu CSB 7011 tham gia tìm kiếm cứu nạn và sẽ tiếp nhận 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển để đưa vào bờ. (Ảnh: CSB)
Tàu CSB 7011 tham gia tìm kiếm cứu nạn và sẽ tiếp nhận 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển để đưa vào bờ. (Ảnh: CSB)

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin: Vào chiều 19/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III thông tin, tàu cá BÐ 96935 TS của ngư dân Bình Định đã cứu được 4 lao động trên tàu cá BTh 97478 TS của ngư dân Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7/2022.

4 lao động được cứu khi đang ở trên thúng chai trôi dạt trên biển tại vị trí có tọa độ: 10o31’vĩ độ bắc – 113o04’kinh độ đông, cách vị trí cuối cùng của tàu bị nạn khoảng 242 hải lý về hướng Đông, Đông Bắc.

Tàu cá BTh 97478 TS có 15 lao động, lúc tàu bị sự cố, các lao động chia nhau xuống 2 thúng chai (một thúng 7 người và một thúng 8 người). Tàu cá BÐ 96935 TS phát hiện 1 thúng chai trên đó có 4 người còn sống (thúng này có 7 người, nhưng có 3 người đã chết trong quá trình thúng trôi dạt trên biển nên các lao động bỏ lại xuống biển). Hiện, vẫn còn 11 lao động của tàu chưa tìm thấy, trong đó có 8 lao động trên 1 thuyền thúng và 3 thi thể lao động thả trôi trên biển.

Ngay trong tối 19/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng bay tìm kiếm tại khu vực phát hiện các nạn nhân của tàu cá BTh 97478 TS được tàu BÐ 96935TS cứu vớt.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 9 giờ sáng nay (20/7), một máy bay trực thăng được Bộ Quốc phòng điều động đã khởi hành bay ra biển để tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đến khoảng 11 giờ, tàu CSB 7011 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 96935 TS nhưng chưa đưa 4 lao động bị nạn qua tàu được vì sóng biển rất lớn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý chủ động chuẩn bị tất cả các mặt, các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe những ngư dân bị nạn, nếu tàu CSB 7011 được đưa về Phú Quý.