Cứu được 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển

NDO - Chiều 19/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, 4 lao động trên tàu cá BTh 97478 TS của Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7, đã được một tàu cá của Bình Định cứu vớt.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu tìm kiếm cứu nạn CN09 (BP 11-19-01) trên đường tới khu vực tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc.
Tàu tìm kiếm cứu nạn CN09 (BP 11-19-01) trên đường tới khu vực tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 19/7, Ðài thông tin Duyên hải Phan Thiết (PTR) đã nhận được thông tin từ tàu cá BÐ 96935 TS báo trên tần số 7903KHz là vớt được 4 người còn sống ở trên thúng chai của tàu BTh 97478 TS, tại tọa độ: 10o 31N - 113o04E.

Ngay sau đó, Ðài PTR đã gọi điện thoại cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (VTMRCC) để kết nối cho tàu cá Bình Định gặp VTMRCC thông tin về vụ việc. Hiện, tại Ðài PTR tiếp tục phát tin Tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ thông tin theo quy định.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, sau khi liên lạc được với tàu cá Bình Định BÐ 96935TS, được biết, tàu cá BÐ 96935 TS phát hiện một thúng chai có 4 lao động của tàu cá BTh 97478 TS tại vị trí có tọa độ như trên, cách vị trí cuối cùng của tàu bị nạn khoảng 242 hải lý về hướng Đông, Đông Bắc.

Cứu được 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển ảnh 1

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên tàu tìm kiếm cứu nạn CN09 đang xác định tọa độ trên hải đồ khu vực tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc.

Sau khi được cứu lên tàu, các lao động kể lại lúc đầu trên thúng có 7 người, nhưng có 3 người bị chết trong quá trình thúng trôi dạt trên biển. Tình trạng sức khỏe của 4 lao động được cứu rất yếu. Hiện, chưa có thông tin về 8 thuyền viên còn lại.

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, qua liên lạc phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã xác định chính xác 4 ngư dân được tàu cá Bình Định cứu vớt là ở trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc. Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông tin cho các tàu thuyền đang đánh bắt hải sản trên biển biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, nếu phát hiện ngư dân hoặc thi thể ngư dân gặp nạn thì cứu vớt kịp thời.

Đại tá Chu Văn Tấn cho biết thêm, ngay trong chiều nay (19/7), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã có Công văn gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo thông tin đến tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển biết, tăng cường quan sát, có biện pháp hỗ trợ nếu phát hiện các nạn nhân.

Cứu được 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển ảnh 2

Tàu SAR413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc. (Ảnh chụp từ tàu CN09 BĐBP Bình Thuận)

Như Nhân Dân điện tử đã đưa, vào lúc 5 giờ 7 phút ngày 10/7, tàu cá BTh 97478 TS, công suất 310CV ở Phan Thiết, hành nghề lưới vây rút chì hoạt động khai thác tại vùng biển Trường Sa - DK, trên tàu có 15 lao động do ông Bùi Văn Toàn, sinh năm 1972, trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) là chủ tàu kiêm thuyền trường, trên đường hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình), tại tọa độ (09o06’ vĩ độ bắc - 109°13’ kinh độ đông), cách đảo Phú Quý 84 hải lý về hướng Tây Bắc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng chức năng phối hợp Vùng Cảnh sát biển 3, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III triển khai các tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn và huy động tàu cá của ngư dân đến khu vực tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc để hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.