Dự kiến khởi công Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu - thành phần 1 vào ngày 25/6

NDO - Tỉnh Đồng Tháp dự kiến ngày 25/6 tới sẽ khởi công Dự án cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (thành phần 1). Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu hoàn thiện ở mức tối ưu nhất những công việc phải giải quyết từ nay cho đến thời điểm khởi công.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong kết luận cuộc họp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong kết luận cuộc họp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sáng 10/5, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu họp định kỳ về công tác triển khai thực hiện dự án.

Theo Ban Chỉ đạo, đến ngày 27/4, đối với Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (thành phần 1), đã có 511/533 hộ nhận tiền đền bù, đạt tỷ lệ 95,9%; giá trị bồi thường hơn 478 tỷ đồng. Còn 22 hộ chưa nhận tiền đền bù, chiếm tỷ lệ 4,1%. Lý do số hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là có 12 trường hợp có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường; 7 trường hợp có ý kiến thắc mắc về giá bồi thường, đề nghị thu hồi đất ngoài ranh giải phóng mặt bằng và có 3 trường hợp đang xác lập thủ tục thừa kế.

Đối với công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công, đã bàn giao 92,34 ha/101,14 ha (Dự án thành phần 1), đạt tỷ lệ 91,3 %; trong đó, diện tích đất thu hồi của hộ gia đình, cá nhân 83,9ha, diện tích đất công (giao thông, thủy lợi) 8,44ha.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao các ngành, địa phương đã vào cuộc quyết tâm, bài bản, đạt được những kết quả tích cực trong công tác tái định cư, đền bù, di dời, thực hiện các gói thầu trong triển khai dự án.

Ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu phải có lộ trình từng bước vận động để người dân bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, phải tính đến phương án cưỡng chế nếu như không bàn giao mặt bằng, dù đã tích cực vận động, thực hiện đúng quy định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, cho biết, tỉnh dự kiến ngày 25/6 tới sẽ khởi công dự án, yêu cầu hoàn thiện ở mức tối ưu nhất những công việc phải giải quyết từ nay cho đến thời điểm khởi công.

Về giải phóng mặt bằng, đề nghị phải tập trung giải quyết ngay với 22 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường. “Các đồng chí nhận đơn kiến nghị, khiếu nại thì phải nhanh chóng ngồi lại với nhau, phân tích từng vụ việc cụ thể. Đề nghị các nhóm, tổ tuyên truyền của tỉnh phải phối hợp giải quyết nhanh, phải có báo cáo tiến độ giải quyết công tác giải phóng mặt bằng hằng tuần”, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu.

Hiện, dư luận đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án này. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho rằng, công tác vận động, thuyết phục cần phải được đẩy mạnh và triển khai quyết liệt hơn nữa. Hộ nào đã nhận tiền đền bù, đã đủ ngày theo quy định, đề nghị tiến hành tiếp nhận mặt bằng và tiến hành bàn giao.

Cho rằng công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng là vấn đề trọng yếu nhất trong năm nay của các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu lãnh đạo các địa phương này phải thực hiện nhanh, quyết liệt về tiếp nhận, bảo quản, quản lý mặt bằng.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu được chia thành 2 dự án thành phần.

Theo đó, Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16km thuộc tỉnh Đồng Tháp, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có chiều dài khoảng 11,43km thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.246 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2022-2027.