Đồng loạt ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

NDO -

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 16/3, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phát động chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" với sự tham gia của 8.000 đoàn viên, thanh niên.

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, thanh niên Bưu điện Việt Nam các địa phương tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Đoàn viên, thanh niên Bưu điện Việt Nam các địa phương tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Những năm qua, với sự phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vietnam Post đã bền bỉ, nỗ lực khẳng định vai trò “cánh tay nối dài” trong mở rộng mạng lưới an sinh, lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo thống kê, với vai trò là đại lý thu lớn nhất của bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2023, toàn hệ thống bưu điện trên cả nước đã phát triển hơn 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, duy trì số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện xấp xỉ 1,3 triệu người.

Cùng với đó, Bưu điện Việt Nam cũng đã tiếp nhận gần 19 nghìn đại lý và cộng tác viên, góp phần nâng cao hiệu quả việc phát triển các đối tượng tham gia.

Năm 2023, toàn hệ thống bưu điện trên cả nước đã phát triển hơn 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, duy trì số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện xấp xỉ 1,3 triệu người.

Bí thư Đoàn Thanh niên Vietnam Post Lê Xuân Huy cho biết, ngay sau lễ phát động, hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên Vietnam Post sẽ phối hợp đoàn viên, thanh niên các địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền lưu động, tư vấn, phát triển đối tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình phát triển thêm 14 nghìn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực tế cho thấy, qua các hoạt động trên, nhiều đối tượng người dân là nông dân, người lao động khu vực phi chính thức hiểu hơn về quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời thay đổi nhận thức, hành động và thói quen, chủ động tham gia chính sách an sinh ưu việt này để bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Út, chủ một cơ sở đóng gói hàng khô, nông sản sấy khô tại xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho chị và chồng, sau khi được nhân viên bưu điện tuyên truyền, vận động.

"Vợ chồng tôi kinh doanh tự do, nên rất mong muốn tham gia bảo hiểm xã hội để sau này được hưởng chế độ lương hưu. Trong lúc tôi đang phân vân về thủ tục tham gia, thì đoàn viên, thanh niên Bưu điện-Văn hóa xã đã tận tình tư vấn, hướng dẫn. Sau khi tham gia, chúng tôi còn giới thiệu cho người thân cùng tham gia bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện”, chị Út chia sẻ.

Đồng loạt ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ảnh 2

Đại diện lãnh đạo Vietnam Post và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức phát động chương trình.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào nhấn mạnh: Đây là chương trình khởi động cho hàng loạt phong trào thanh niên sôi nổi trên toàn mạng lưới, không chỉ trong Tháng Thanh niên năm nay, mà còn nối dài đến các giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Chu Quang Hào tin tưởng, tuổi trẻ Vietnam Post cùng đoàn viên, thanh niên các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mở ra cơ hội thụ hưởng chính sách an sinh nhân văn này cho đông đảo người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.