Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng nhận định: Hệ thống tổ chức đảng ở ngoài nước và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước được quan tâm củng cố và có nhiều đổi mới. Đây là một nội dung thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước.
Đổi mới tư duy về con người và phát triển con người, Đảng ta coi phát triển nguồn nhân lực là một quá trình tổng thể, có sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy, tổ chức đảng.
Liên hợp quốc tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được những bước tiến đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu.
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trong đợt lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, có hơn 94.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân Cần Thơ tham gia góp ý Văn kiện Đại hội XIV qua ứng dụng VNeID.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số toàn diện. Trong định hướng đó, yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân cần được khẳng định rõ trong Văn kiện Đại hội.
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
Chiều 13/11, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham mưu hoạch định tầm nhìn, mục tiêu và các quyết sách chiến lược cho sự phát triển đất nước.
Tọa đàm được tổ chức với mục tiêu làm rõ hơn những luận cứ lý luận và thực tiễn về mối quan hệ gắn bó, tương hỗ giữa an ninh-quốc phòng và phát triển bền vững. Từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp mang tính chiến lược phục vụ công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các chiến lược phát triển trong thời kỳ mới.
Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Tiến sĩ Dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, hiện đang công tác tại Pháp, Chủ tịch Hội tinh hoa, sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 cho rằng, để các định hướng chiến lược về văn hóa và con người thực sự đi vào cuộc sống, cần có các cơ chế và chính sách cụ thể, mang tính đột phá.
Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV là nội dung quan trọng trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Trao đổi về Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Hồng Huệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, Dự thảo thể hiện tầm nhìn đổi mới, hội nhập và tư duy mới về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển đất nước.
Với vai trò người đứng đầu một bệnh viện tuyến cuối trong hệ thống y tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ về những giải pháp để thực hiện các mục tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
40 năm kể từ khi đất nước đổi mới, Việt Nam hiện có được vị thế ngày càng cao trường quốc tế. Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến cho rằng, những bài học quý giá của ngoại giao 40 năm qua sẽ tiếp tục soi sáng con đường phát triển của đất nước.
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước, kết hợp hài hòa giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh với mở rộng đối ngoại, bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển bền vững.
Chiều 11/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thành viên tập thể của Hội và thanh niên tiêu biểu góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang nhận được sự quan tâm, góp ý sôi nổi của các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các nhà nghiên cứu và quản lý trên cả nước.
Tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng, cần tập trung vào đột phá năng suất, nâng tỷ lệ nội địa hóa và phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong xây dựng mô hình tăng trưởng tự chủ, bền vững.
Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đang nhận được sự quan tâm, góp ý sôi nổi của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đại đa số các ý kiến đều thể hiện sự đồng tình cao với nội dung liên quan đến phương hướng xây dựng Quân đội được đề cập đến trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế di sản không chỉ tạo động lực cho phát triển văn hóa, mà còn là giải pháp cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam toàn diện, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Quan điểm “dân là gốc” là chủ thể của công cuộc đổi mới đã được Ðảng quán triệt và thực hiện ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn.
Ẩn sau việc lấy ý kiến đóng góp rộng lớn lần này chính là huy động trí tuệ của toàn thể dân tộc nhằm kiện toàn, giúp Đảng đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn và cuối cùng đi đến đích là “dân dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu”. Nói cách khác là đáp ứng tiêu chí “ý Đảng hợp lòng dân”.
Khác với 5 năm trước, ở nhiệm kỳ này, cách thức mới được phổ biến trong hệ thống chính trị là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thể góp ý với dự thảo Văn kiện Đại hội XIV qua định danh mức 2 của VneID, đây là một hình thức phát huy trí tuệ tập thể và cá nhân hoàn toàn phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Năm bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở tạo niềm tin và hành trang để đất nước tiếp tục công cuộc đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tọa đàm “Lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức, doanh nhân, kiều bào người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng” là hoạt động chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt tại Đức với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Đột phá khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đó không chỉ là một yếu tố thúc đẩy mà còn là một biến nội sinh quyết định bản chất và tốc độ tăng trưởng.
Từ ngày 15/10 đến 6/11/2025, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực.
Từ ngày 15/10-6/11, các địa phương, đơn vị trên cả nước tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.