Đồng chí Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

NDO - Ngày 13/11, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các phong trào thi đua của khu vực 12 trong năm 2023.

Đồng chí đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Châu Văn Liêm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhằm gắn kết nhân dân trong khu dân cư, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đồng lòng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, có kinh tế phát triển, văn minh, văn hóa, an ninh, an toàn, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ phát triển giàu đẹp và góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, sau Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân khu vực 12 sẽ đoàn kết mật thiết hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn, đồng thuận cao hơn xây dựng khu vực 12 kiểu mẫu để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Tại ngày hội, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo trong phường; tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và hộ khó khăn. Quận Ô Môn bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tặng quà 7 hộ trong phường thoát nghèo năm 2023.