Đồng bộ giải pháp, kéo giảm tội phạm

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ án mạng kinh hoàng. Cùng với đó, nạn trộm cắp trong các khu dân cư và cướp giật trên đường phố cũng gia tăng, khiến cư dân hoang mang, lo lắng. Theo số liệu thống kê từ Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố (Ban Chỉ đạo 138 TP), trong chín tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 4.668 vụ phạm pháp hình sự (tăng 10 vụ, chiếm 0,2% so với cùng kỳ), làm 65 người chết, 572 người bị thương.

Đáng chú ý, có năm loại án tăng cao, như trộm cắp tài sản; bắt giữ người trái pháp luật; lừa đảo; cưỡng đoạt tài sản; giao cấu với trẻ em. Riêng án giết người, trong chín tháng qua, TP xảy ra 70 vụ (có ba vụ giết người cướp của), so với cùng kỳ giảm 24 vụ (chiếm 24,5%). Bên cạnh đó, tội phạm trộm cắp tài sản đang gia tăng đáng kể, chín tháng qua xảy ra 2.579 vụ (tăng 68 vụ so với cùng kỳ), nhiều nhất là trộm xe gắn máy.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như vậy, Chủ tịch UBND đã yêu cầu lãnh đạo UBND, công an các quận, huyện, các tổ chức đoàn thể cần rà soát, xem lại từng chức năng, nhiệm vụ để công tác phòng, chống tội phạm được hiệu quả hơn. Từ nay đến cuối năm, các quận, huyện, phường, xã phải kéo giảm được số vụ phạm pháp hình sự xảy ra.

Trước hết, có thể thấy các vụ án mạng gần đây phần lớn thủ phạm có sử dụng ma túy. Thực tế, số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn đang tăng nhanh và không được quản lý chặt chẽ. Tội phạm các loại gia tăng, chắc chắn có liên quan các đối tượng này. Bên cạnh đó, các đối tượng phạm pháp từ các nơi khác khi bị truy nã gắt gao cũng thường tìm về thành phố để lẩn trốn. Vì vậy, để kéo giảm các loại tội phạm, phải thu gom và quản lý, giám sát chặt các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Đây là việc làm rất khó vì phần lớn là những đối tượng lang thang, ngoại tỉnh, không nhà cửa, không họ hàng thân thích; muốn thu gom phải có nơi ăn, chốn ở cho họ; phải có lực lượng canh giữ, giám sát; ngân sách thành phố cũng phải bố trí một khoản không nhỏ. Cho nên, việc này phải tính toán và thực hiện kịp thời. Tiếp đến, phải theo dõi di biến động của các đối tượng phạm pháp bằng việc quản lý, giám sát chặt các khu nhà trọ, các quán cà-phê giải khát đèn mờ, các tiệm mát-xa không lành mạnh. Phải thường xuyên truy quét mạnh ở các địa bàn vùng ven, vùng giáp ranh để các loại tội phạm không có nơi hoạt động. Để biện pháp này có kết quả cần sự vào cuộc tích cực, khẩn trương và bền bỉ của chính quyền thôn, ấp, tổ dân phố cùng sự trợ lực của cấp ủy và các tổ chức đoàn thể. Cùng với đó, kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự như “nhà trọ tự quản”, “tổ xe ôm tự quản”, “nhà trọ không tội phạm”...; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Được biết, công an thành phố có chủ trương tiến hành rà soát, đánh giá lại các khu dân cư, khu nhà trọ để có biện pháp đối phó hợp lý, hiệu quả. Lập tổ phản ứng nhanh ở công an các phường, xã trọng điểm. Đồng thời xây dựng phương án tác chiến cụ thể cho lực lượng này. Cùng với đó, ban đêm, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, CSGT phải tăng cường phối hợp tuần tra triệt phá trộm cắp, cướp giật. Khi cần, sử dụng thêm lực lượng dân quân tự vệ trong công tác tuần tra, trấn áp tội phạm. Phải tiến hành đồng bộ, kịp thời các giải pháp nêu trên thì mới có thể thực hiện được mục tiêu kéo giảm tội phạm trong thời điểm cuối năm.