Đón Xuân rộn ràng, sẵn sàng chiến đấu

Giữa muôn trùng sóng biếc, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Gác lại nỗi niềm riêng, mỗi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên đảo luôn nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 37 mm, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng) trên thao trường.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 37 mm, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng) trên thao trường.

“Đơn vị vào cấp 1!”, tiếng khẩu lệnh của chỉ huy cùng tiếng kẻng báo động vang lên khắp trận địa. Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 37 mm (Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng), nhanh chóng cơ động vào vị trí chiến đấu. Tình huống khi có mục tiêu bay xuất hiện, bộ phận kính chỉ huy liên tục bắt, bám sát mục tiêu, các số liệu liên tục được đánh dấu trên bảng tiêu đồ, thông báo về chỉ huy đơn vị và truyền đến các khẩu đội. Trên mâm pháo, các pháo thủ phối hợp nhịp nhàng sẵn sàng nhả đạn khi mục tiêu vào tầm bắn. Đây là buổi luyện tập phương án phòng không của Trung đội Pháo phòng không 37 mm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Mặc dù thời tiết giá rét kèm theo mưa phùn, nhưng không khí rộn ràng của mùa xuân mới như tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ trẻ đơn vị nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Lần đầu đón Tết trong quân đội và thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, Binh nhất Tô Văn Chiến, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 37 mm bộc bạch: “Tôi có nhiều cảm xúc đan xen, vừa nhớ nhà vừa rất háo hức với các hoạt động đón xuân tại đơn vị và có phần lo lắng để hoàn thành nhiệm vụ trực chiến vốn rất nghiêm túc, yêu cầu cao. Tuy nhiên, nhờ được chỉ huy các cấp quan tâm, động viên cùng tinh thần tự giác của bản thân, tôi luôn xác định phải nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bắt đầu từ việc tích cực luyện tập, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, hiệp đồng chặt chẽ với các chiến sĩ khác trong khẩu đội, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu theo lệnh của chỉ huy”.

Công tác phối hợp nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện đảo Bạch Long Vĩ luôn được chú trọng. 5 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa ló rạng, đồng chí Lê Văn Chuyển, Trung đội trưởng Trung đội dân quân cơ động của huyện đảo Bạch Long Vĩ cùng đồng đội đã có mặt tại cảng để cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng nước quanh đảo. Gia đình anh Chuyển hiện có một tàu làm dịch vụ vận tải người, hàng hóa quanh đảo và một cửa hàng tạp hóa. Anh Chuyển cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ trong Trung đội dân quân cơ động luôn sắp xếp thời gian để tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. “Mỗi chuyến tuần tra của chúng tôi thường kéo dài ba đến năm giờ đồng hồ, tùy vào điều kiện thời tiết, thủy văn. Đây là hoạt động phối hợp thường xuyên giữa lực lượng dân quân huyện và biên phòng để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống mất an ninh, trật tự trên biển. Cùng với lực lượng biên phòng, lực lượng dân quân cơ động trên đảo còn tích cực phối hợp lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ. Trong những trường hợp cần đến phương tiện, tôi sẵn sàng đưa phương tiện của gia đình vào thực hiện nhiệm vụ chung của huyện” - đồng chí Lê Văn Chuyển cho biết.

Cũng theo chia sẻ của đồng chí Trung đội trưởng Trung đội dân quân cơ động của huyện đảo Bạch Long Vĩ, bên cạnh việc tuần tra vùng nước, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện tuần tra khu vực đất liền quanh đảo và bảo vệ các mục tiêu quan trọng theo chỉ đạo của cấp trên. Dù đi bộ tuần tra với quãng đường hơn 10 km, qua nhiều khu vực địa hình dốc đá trơn trượt, nhưng cán bộ, chiến sĩ dân quân đảo Bạch Long Vĩ đã khắc phục khó khăn, luôn nhận và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảo Bạch Long Vĩ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên Vịnh Bắc Bộ, do đó, cùng với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Quân khu 3 về sẵn sàng chiến đấu; rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, nhất là phương án chiến đấu bảo vệ biển, đảo; làm tốt công tác phối hợp nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Để bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ trên đảo xa bờ, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phải tập trung cao độ, nỗ lực rất nhiều. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đóng quân trên đảo phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên, chia sẻ khó khăn với bộ đội; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ, quan tâm đời sống tinh thần, tổ chức các hoạt động vui xuân vui tươi, lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện nền nếp, chế độ trực, không để xảy ra tình trạng chủ quan, mất cảnh giác ■