Đà Nẵng lấy mẫu, xác định danh tính 291 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến

Ngày 28/5, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và chính quyền xã Hòa Tiến tổ chức Lễ viếng, dâng hương tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Tổ chức làm trước lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến.

Đà Nẵng lấy mẫu, xác định danh tính 291 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đà Nẵng lấy mẫu, xác định danh tính 291 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình nhằm thực hiện Kế hoạch số 112/KH-BCD ngày 22/5/2026 của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố về việc làm trước lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng và Hội nghị rút kinh nghiệm.

Việc tổ chức làm trước lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến để phục vụ giám định ADN nhằm từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

ndo_br_dsc-9272-5861.jpg
Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và chính quyền xã Hòa Tiến tổ chức Lễ viếng, dâng hương tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoà Tiến. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Qua đó để rút kinh nghiệm trong toàn thành phố tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, chất lượng. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

ndo_br_dsc-9351-166.jpg
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.

Với gần 30.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, các đơn vị phải triển khai chiến dịch với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hướng tới mục tiêu thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu toàn bộ quy trình lấy mẫu, quản lý và đối chiếu mẫu sinh phẩm phải bảo đảm chính xác tuyệt đối, tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn và hướng dẫn của Trung ương; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để quản lý dữ liệu khoa học, minh bạch, bảo mật.

ndo_br_dsc-9384-6262.jpg
291 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến chưa xác định được danh tính. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc triển khai thí điểm tại xã Hòa Tiến phải được tổ chức chặt chẽ, bài bản để kịp thời rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình trước khi nhân rộng trên toàn thành phố.

Các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế và chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố cam kết bảo đảm đầy đủ điều kiện hậu cần, chế độ, chính sách và các nguồn lực cần thiết để các tổ công tác yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, góp phần đáp lại sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

ndo_br_dsc-9355-3253.jpg
Đà Nẵng tổ chức làm trước lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tiến. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động từ ngày 2/4/2026.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc; giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

ndo_br_4faf11376102e05cb913-6451.jpg
Việc tổ chức lấy mẫu được tiến hành nghiêm theo từng công đoạn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại Đà Nẵng, triển khai chiến dịch này thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến ngày 27/7/2027 tìm kiếm, quy tập được 390 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với các trường hợp chưa xác định được danh tính; đồng thời tiếp tục rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Có thể bạn quan tâm