Đón Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi, lành mạnh

Để đón Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường, tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các tổ chức, đơn vị…; sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, tập trung thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả các nhiệm vụ, quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.
Các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết phù hợp theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho người dân; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần người lao động; chi trả lương, thưởng sớm để người lao động chủ động mua sắm Tết; phối hợp các đoàn thể ở địa phương chăm lo, tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh đến việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội mừng năm mới, tổng kết năm, đón nhận các hình thức khen thưởng, các lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, địa phương và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, vui tươi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nếu để xảy ra các điểm cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và các vụ việc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng khác. Các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo xử lý các vi phạm về an ninh, trật tự tại phường, xã, thị trấn, không để phát sinh điểm nóng tại địa phương, nhất là các hoạt động cờ bạc, tụ tập gây mất trật tự, vi phạm về tiếng ồn gây phiền hà tại cộng đồng dân cư…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; xử lý hoặc tham mưu thành phố xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công an thành phố thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết. Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc niêm yết giá vé, xử lý nghiêm các vi phạm về chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định; phối hợp thường xuyên với cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý nạn xe dù, bến cóc; tổ chức phân luồng hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đưa ra đồng bộ các giải pháp, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị cụ thể, rõ ràng. Để bảo đảm đón Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, việc còn lại là sự thực thi của các sở, ban, ngành, quận, huyện…, quan trọng nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.