Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La) thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra khu vực biên giới.

Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy khu vực biên giới

Trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng, thời gian qua, hoạt động của tội phạm về ma túy có những diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Để tiếp tục ngăn chặn, kịp thời phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy, nhất là khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tăng cường phối hợp, triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo khu vực biên giới biển.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Tháng ba Biên giới” ở Sóc Trăng

Những ngày qua, các đồn Biên phòng, Hải đội 2 Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp tổ chức đoàn địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tạo sự gắn kết tình cảm quân dân trên khu vực biên giới biển hướng về “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”.
Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chăm sóc sức khỏe cho người dân biên giới. (Ảnh VIẾT LAM)

Dày công xây đắp thương hiệu Bộ đội Biên phòng

Với đặc thù vừa bảo vệ biên giới vừa xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Sự tích cực, đổi mới, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng của người lính mang quân hàm xanh góp phần làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Tặng quà cho người nghèo tại Chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” ở Sóc Trăng

Ngày 25/2, tại Đồn Biên phòng Lai Hòa, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới”, nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 và kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho du khách qua lại cửa khẩu.

Vì một vùng biên giới bình yên

Lạng Sơn có 21 xã, thị trấn giáp biên, với 72 thôn, khu phố giáp biên giới. Từ năm 2019 đến nay, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn đều phân công đảng viên đồn biên phòng tham dự các buổi sinh hoạt của chi bộ thôn giáp biên, thôn phức tạp về an ninh trật tự và phụ trách các gia đình ở khu vực biên giới. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng ở các xã vùng biên được nâng lên, tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân ngày càng bền chặt, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn bình yên, biên cương Tổ quốc được bảo vệ vững chắc.
Khởi công xây dựng điểm trường mầm non bản Huổi Luông, xã Mường Lèo.

Khởi công và bàn giao các điểm trường ở khu vực biên giới Sơn La

Ngày 16/9, tại huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Mường Lèo và Đồn Biên phòng Mường Lạn (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phối hợp các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng điểm trường mầm non bản Huổi Luông, xã Mường Lèo và khánh thành, bàn giao điểm trường Huổi Lè, xã Mường Lạn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp) phối hợp với Đoàn Thanh niên tuần tra bảo vệ biên giới.

Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới

Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ được cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Bù Đốp đặt lên hàng đầu. Trong đó, công tác dân vận, đặc biệt là dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã góp phần nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới và nội địa, chủ động xử lý các tình huống phát sinh; phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thắp hương tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương.

Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ

Hướng về tháng 7 tri ân, nối tiếp những mạch truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách.
Hoạt động tri ân tưởng niệm lan tỏa giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

Đồn Biên phòng Pò Hèn làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt đến lực lượng bộ đội biên phòng. Lời Bác dạy: Phải biết giữ phong trào thi đua bền bỉ, liên tục, đã được lực lượng bộ đội biên phòng thấm nhuần sâu sắc và coi đó là "kim chỉ nam" hành động. Câu chuyện ở Ðồn Biên phòng Pò Hèn hôm nay là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang diễn ra sôi nổi trong toàn quân, thiết thực và cụ thể.
Cán bộ, chiến sĩ chốt số 4, thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tuần tra trong đêm.

Vượt giá rét thực hiện nhiệm vụ

Không chỉ ở các tỉnh phía bắc, những ngày này nhiệt độ ở địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết, người dân tìm mọi cách để chống rét, thế nhưng nơi biên cương những người lính Biên phòng vẫn bám trụ đường biên, canh gác tuyến biên giới phụ trách, dù lạnh giá thế nào, thời tiết có khắc nghiệt tới mấy họ vẫn thầm lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tiết học ngoại khóa của học sinh bậc THCS ở Mường Lát.

Tiết học biên cương ở Tén Tằn

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị trường học triển khai hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên cương” nhằm giáo dục ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh.