Đội xe ôm đặc biệt

NDĐT - An toàn, uy tín và nhanh chóng… Đó là tiêu chí được các “bóng hồng” trong đội xe ôm thuộc câu lạc bộ Phụ nữ năng động quận 10, TP Hồ Chí Minh áp dụng hoạt động trong nhiều năm qua.

Những “bóng hồng” đa năng

Tất cả đều là nữ. Đó là điều làm chúng tôi ấn tượng nhất khi tìm hiểu về đội xe này. Chạy xe ôm vốn không phải là sở trường của những phụ nữ chân yếu tay mềm, vậy mà câu lạc bộ này đã đi vào hoạt động rất ổn định và hiệu quả từ nhiều tháng nay. Câu lạc bộ có 34 hội viên. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ đều có khao khát được làm việc, phụ thêm thu nhập cho gia đình.

Tay lái ấn tượng nhất là chị Vương Tuyết Hồng. Chị Hồng có dáng người chắc khỏe, da ngăm ngăm. Đó có lẽ là “kết tinh” của thời gian 5 năm trong nghề cầm tài. Chị Hồng vốn là dân xây dựng. Tuổi trẻ của chị gắn bó hết công trình này đến công trình khác. “Lăn xả với công việc riết nó quen rồi, giờ về nghỉ phải làm gì đó cho đỡ buồn chân tay” – chị Hồng tâm sự. Mấy năm trước, chị đưa, rước mấy đưa cháu đi học, hàng xóm thấy thế nên “gửi ké”; lâu dần thành cái nghề “ăn” vào chị lúc nào không hay. Luôn lấy sự an toàn và hiệu quả lên trên hết nên chị Hồng ngày càng được nhiều người biết đến.

Nhiều gia đình từ chỗ phải kiểm tra giờ giấc đưa đón đã an tâm giao con cho “người lạ”. Chị Hồng “chạy show” mỗi ngày 5 ca, từ sáng đến tối. Cực nhất là những hôm trời mưa gió, đường xá ngập nghẹt nhưng chị vẫn chưa một lần lỡ hẹn với khách. Hỏi chị chạy nhiều như thế có mệt không? Chỉ thấy vui thôi – chị trả lời. Người phụ nữ đã đi qua tuổi ngũ tuần vẫn miệt mài với công việc hàng ngày, nhiều người gọi chở lắm nhưng chị đều san sẻ cho các thành viên khác trong câu lạc bộ.

Buổi tối, chị còn tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại phường 11, quận 10. Khi ánh đèn các gia đình đã tắt thì chị bắt đầu cùng anh em trong tổ đi tuần tra. Người phụ nữ ấy lại thầm lặng đi tuần trên các tuyến đường để giữ gìn sự bình yên cho người dân.

Cũng như chị Hồng, chị Lê Thị Mười ở phường 11 cũng là một hội viên tích cực của câu lạc bộ. Chị đồng thời là một “bóng hồng” trên các cung đường chị còn là một “Osin” đảm đang. Một ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ 30 đến hơn 19 giờ hàng ngày. Sáng sớm chở các học sinh đi học rồi lại chạy về chuẩn bị bữa trưa cho gia đình ông Thắng, trưa lại lật đật đón các cháu về. Công việc cứ thế “cuốn” chị đi, nhiều bữa chị không kịp ghé qua nhà để lo cơm nước cho gia đình. Các con chị trách: “Hôm nào cũng thấy mẹ đón các bạn khác, bọn con chẳng bao giờ được mẹ đón đi học cả”. Chị chỉ biết im lặng rồi ôm con vào lòng, động viên chúng ráng học giỏi. Vừa rồi, chị đã giành dụm mua cho đứa con gái đầu chiếc xe đạp cũ để đi học. Lòng chị như được an ủi phần nào. Cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng chị vẫn hăng hái tham gia các hoạt động ở phường như văn nghệ, hiến máu nhân đạo… Bác Nguyễn Thắng (gia đình nơi chị Mười giúp việc) nhận xét: “Chị Mười làm chúng tôi rất yên tâm khi giao công việc nhà. Mặc dù rất bận rộn nhưng công việc nào chị cũng chu đáo. Từ lâu chúng tôi đã xem chị như con cháu trong nhà mình vậy”.

Hội viên có thâm niên chạy xe lâu nhất trong câu lạc bộ có lẽ là chị Vũ Thị Xuân Thủy ở phường 11. Chị đến với nghề đã hơn 6 năm nay. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai đứa con ăn học. Thu nhập chỉ dựa vào những chuyến xe nên có lúc cũng bấp bênh thế nhưng chị vẫn lo đầy đủ cho con mình học hành đến nơi đến chốn. Ở phường, chị còn là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

Nhân rộng mô hình

Từ khi thành lập đến nay, cùng với sự uy tín và hiệu quả, các thành viên câu lạc bộ Phụ nữ năng động đã làm yên lòng biết bao khách hàng. Nói về điều này, chị Hồng tâm sự: thời gian đầu, nhiều chị em trong hội bị nhiều điều tiếng không hay của người xung quanh nhưng các chị em đã cùng nhau cố gắng vượt qua và gắn bó với nghề và làm những điều có ích cho xã hội.

Câu lạc bộ Phụ nữ năng động chính thức ra mắt từ ngày 14-4-2010 với 34 thành viên. Bà Huỳnh Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ quận 10 cho biết: mặc dù các chị em đã tham gia hoạt động này từ lâu nhưng lại rải rác và khó hỗ trợ nhau nên Hội liên hiệp đã quyết định thành lập để hoạt động này đi vào quy cũ và ‘chuyên nghiệp”. Điều kiện để tham gia câu lạc bộ không hề khó: chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, đủ sức khỏe và có phương tiện. Các thành viên sẽ tổ chức đưa đón con em phụ huynh trên địa bàn đi học, ngoài ra còn nhận các dịch vụ: đón rước người đi khám bệnh, đi giao hàng…

Hàng tháng, câu lạc bộ còn tổ chức sinh hoạt định kỳ để các hội viên có dịp trao đổi, tâm sự trong công việc hàng ngày, đồng thời hỗ trợ nhau trong công việc. Chị Nga vui mừng cho biết: hiện câu lạc bộ đang dần đi vào hoạt động ổn định. Trong thời gian qua, chính hoạt động này đã giúp giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập; tạo thêm tình đoàn kết của các hội viên trong câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm cũng đang tiến hành làm thẻ để đưa các hoạt động của câu lạc bộ đi vào chuyên nghiệp hơn đồng thời tiến tới sẽ nhân rộng mô hình để giúp đỡ cho thật nhiều chị em khác trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm