Đội tuyển Italy

Năm nay, là lần thứ 16 Italy góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Lần duy nhất Italy vằng mặt là World Cup 1958 tại Thụy Điển. Sau hai kỳ World Cup thành công vào năm 1934 và 1938, Italy lần thứ ba nâng cao cúp vô địch tại Tây Ban Nha, chủ yếu là nhờ màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo Paolo Rossi. Sau màn khởi đầu không mấy ấn tượng, Rossi bắt đầu tỏa sáng ở vòng đấu loại trực tiếp với cú hat-trick vào lưới đội tuyển Brazil (lúc đó được coi là đội bóng của hành tinh khác) để lọt vào bán kết. Sau đó, Rossi ghi hai bàn giúp Italy vượt qua Ba Lan ở bán kết. Tràn đầy tự tin, các cầu thủ Italy bước vào trận chung kết với CHLB Đức và giành thắng lợi 3-1. Rossi đóng góp một bàn trong trận đấu này, nâng tổng số bàn thắng ghi được lên sáu bàn, qua đó giành giải thưởng Chiếc giầy vàng.

Giải vô địch Italy, Serie A, luôn được coi là hấp dẫn nhất thế giới với những CLB như AC Milan, Juventus và Inter Milan. Thông thường, cầu thủ của các CLB này là trục sống của đội tuyển Italy. Thế kỷ trước, Serie A đã sản sinh ra những huyền thoại như Roberto Baggio, Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera và đặc biệt là Dino Zoff, người đã cùng đội tuyển Italy giành chức vô địch thế giới ở tuổi 40.

Tuy nhiên, con đường của đội tuyển Italy không phải lúc nào cũng trải toàn hoa hồng. Năm 2002, Italy bị loại một cách đầy thất vọng ngay ở vòng hai. Sau khi vượt qua được vòng bảng, Italy đụng ngay đội chủ nhà Hàn Quốc. Italy dẫn trước hầu hết thời gian của trận đấu nhưng lại để gỡ hòa vào phút cuối cùng và thất bại bởi bàn thắng vàng trong hiệp phụ.

Sau đó, HLV lão luyện Giovanni Trapattoni dẫn dắt Azzuri (biệt danh của đội tuyển Italy) thay cho HLV Dino Zoff sau Euro 2000, và đưa Italy lọt vào vòng chung kết Euro 2004. Với thành tích chỉ thua một trận và để thủng lưới bốn bàn trong tám trận, đội tuyển Italy cho thấy ưu điểm của lối chơi phòng ngự. Tuy nhiên, sau đó, Azzuri chỉ thu được kết quả đáng thất vọng ở Bồ Đào Nha khi họ không vượt qua được vòng bảng mặc dù không bị thua trận nào. Họ hòa Đan Mạch 0-0 và Thụy Điển 1-1, trước khi giành chiến thắng 2-1 trước Bulgaria. Do kém hơn về thành tích đối đầu, Italy chỉ xếp thứ ba sau hai đối thủ đến từ bán đảo Scandinavia.

HLV Trapattoni sau đó phải ra đi, để nhường chỗ cho cựu HLV của CLB Juventus, ông Marcello Lippi. Ngay khi bắt đầu dẫn dắt Azzuri, HLV Lippi tuyên bố rằng không ai có thể đảm bảo vị trí ở đội tuyển Italy. Những danh thủ như Alessandro Del Piero và Christian Vieri sau đó không còn được trọng dụng nhiều. Thay vào đó, một thế hệ mới đã xuất hiện. Giữa mùa hè 2004 và mùa thu 2005, HLV Lippi đã giới thiệu chín gương mặt mới, đó là Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Manuele Blasi, Mauro Esposito, Luca Toni, Alberto Gilardino và Vincenzo Iaquinta. Chín cầu thủ này đã ghi tổng số 15 bàn trong hành trình đến nước Đức của đội tuyển Italy.

Các cầu thủ trẻ đã nhanh chóng trở thành trụ cột của một Azzurri mang dáng vẻ mới với Zaccardo ở hàng phòng ngự, De Rossi trong vai trò tiền vệ trụ, Toni và Gilardino là bộ đôi tiền đạo với sáu bàn thắng ở vòng loại. Toni còn được đưa vào trang chủ của Liên đoàn bóng đá Italy bên cạnh những tên tuổi đã thành danh như Alessandro Nesta, Francesco Totti, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon và HLV Lippi.

Ngoài trận thua 1-0 trên sân của Slovenia ngày 9-10-2004, Italy giành vé đến nước Đức với thành tích bẩy trận thắng, hai hòa. Họ vượt qua các đối thủ như Na Uy, Slovenia và Scotland để đoạt ngôi đầu bảng.

Năm thành lập  1898

Năm gia nhập FIFA  1905

Các kỳ World Cup đã tham dự 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 và 2002)

Thành tích tốt nhất ở World Cup Ba lần vô địch vào các năm 1934, 1938 và 1982

Thành tích ở châu Âu    Vô địch châu Âu năm 1968

Giới thiệu sơ lược

• Với 15 lần dự World Cup trước đây, Italy có một bảng thành tích khá ấn tượng. Năm 1934, họ giành chức vô địch World Cup đầu tiên sau khi vượt qua Tiệp Khắc 2-1 trong hiệp phụ của trận chung kêt đầy khó khăn.

• Bốn năm sau, họ bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đánh bại Hungary 4-2 ở trận chung kết. Các cổ động viện Italy phải đợi rất lâu để chứng kiến Azzuri lần thứ ba bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới.

• Sự kiên nhẫn của họ được đền đáp vào năm 1982 ở Tây Ban Nha. Sau khi có sự khởi đầu không tốt, Italy đã xuất sắc giành chức vô địch. Trong trận chung kết, Azzuri áp đảo những cỗ xe tăng Đức.

Danh sách đội tuyển Italy 

Thủ môn: Gianluigi Buffon (CLB Juventus), Angelo Peruzzi (CLB Lazio) và Marco Amelia (CLB Livorno);

Hậu vệ: Cristian Zaccardo (CLB Palermo), Alessandro Nesta (CLB Milan), Fabio Cannavaro (CLB Juventus), Gianluca Zambrotta (CLB Juventus), Marco Materazzi (CLB Inter), Fabio Grosso (CLB Palermo), Massimo Oddo (CLB Lazio) và Andrea Barzagli (CLB Palermo);

Tiền vệ: Andrea Pirlo (CLB Milan), Gennaro Gattuso (CLB Milan), Daniele De Rossi (CLB Roma), Mauro Camoranesi (CLB Juventus), Simone Perrotta (CLB Roma) và Simone Barone (CLB Palermo).

Tiền đạo: Luca Toni (CLB Fiorentina), Alessandro Del Piero (CLB Juventus), Francesco Totti (CLB Roma), Alberto Gilardino (CLB Milan), Filippo Inzaghi (CLB Milan) và Vincenzo Iaquinta (CLB Udinese).

Có thể bạn quan tâm