Huấn luyện viên Masahiko Okiyama tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup

Sau thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia tại vòng tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026, chiều 11/5, huấn luyện viên Masahiko Okiyama bày tỏ sự tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam không thể giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026.

Huấn luyện viên Masahiko Okiyama của đội tuyển U17 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Masahiko Okiyama của đội tuyển U17 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về trận đấu, chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng các học trò đã không thể hiện được đúng phong độ trong hiệp đấu đầu tiên.

“Sang hiệp 2, chúng tôi điều chỉnh đội hình theo hướng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các tình huống triển khai vẫn chưa đạt được độ chính xác theo ý đồ chiến thuật”, huấn luyện viên Masahiko Okiyama chia sẻ.

Theo nhà cầm quân này, Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 là cơ hội quan trọng để bóng đá nữ trẻ Việt Nam cạnh tranh suất tham dự đấu trường thế giới. Vì vậy, việc dừng bước ở tứ kết để lại nhiều tiếc nuối đối với toàn đội.

“Đây là cơ hội lớn để U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026 nên việc không thể góp mặt là điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất. Dù vậy, kết quả vẫn là kết quả”, ông nói.

Huấn luyện viên Masahiko Okiyama cũng nhìn nhận giải đấu lần này giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn năng lực của các cầu thủ trẻ khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục.

“Nhìn tổng thể, so với các đội bóng Top đầu châu Á, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều yếu tố. Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi bước vào thi đấu với những đối thủ có tốc độ cao thì khả năng xử lý bóng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đây là điều cần tiếp tục cải thiện thông qua quá trình tập luyện”, chiến lược gia người Nhật Bản nhận định.

ee2d466890a8c3037e4aa38be9eae9d9.jpg
Ban huấn luyện dặn dò các tuyển thủ sau trận tứ kết. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa đội tuyển và các câu lạc bộ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ, hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá nữ Việt Nam.

“Tôi và các câu lạc bộ sẽ cùng nhau cải thiện kỹ thuật, chiến thuật cho cầu thủ. Đây là vấn đề rất đáng chú ý, đặc biệt với những cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Các em cần tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng cá nhân”, huấn luyện viên Masahiko Okiyama khẳng định.

Dù chưa thể tạo nên bước đột phá tại giải đấu năm nay, hành trình vào tới tứ kết của U17 nữ Việt Nam vẫn được xem là kết quả tích cực, đồng thời mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ trong quá trình phát triển và hội nhập với bóng đá nữ châu lục.

Có thể bạn quan tâm