Đội tuyển Croatia: Mong lập kỳ tích mới

NDĐT - Croatia tham dự World Cup lần này với đội hình nguyên vẹn các ngôi sao. Việc Croatia có thể đưa ra đội hình mạnh nhất tại Brazil là ưu thế vượt trội của đội tuyển xứ Nam Âu này trong bối cảnh các đội bóng khác đang "đau đầu" vì nạn chấn thương.

Tiền đạo Mario Mandzukic là niềm hy vọng trên hàng công của Croatia.
Tiền đạo Mario Mandzukic là niềm hy vọng trên hàng công của Croatia.

Với đội hình gồm các cầu thủ đều trong tình trạng sức khỏe tốt, đội tuyển Croatia hiện trở thành đội tuyển được đánh giá cao bởi các cầu thủ giỏi đều có phong độ tốt và tâm lí thi đấu ổn định. Đây là lợi thế lớn nhất của đội bóng xứ Nam Âu trong cuộc đấu đẳng cấp thế giới này.

Khó khăn duy nhất cho Croatia lúc này không nằm ở vị trí tiền đạo mà ở hàng thủ khi cầu thủ Ivan Strinic hiện đang đá cho câu lạc bộ Dnipro Dnipropetrovsk không có mặt trong đội hình thi đấu chính thức tại Brazil. Tuy Ivan Strinic không phải là ngôi sao sáng trong đội tuyển Croatia nhưng việc Strinic vắng mặt sẽ gây khó khăn cho huấn luyện viên Niko Kovač bởi Strinic là lựa chọn tin tưởng nhất ở vị trí hậu vệ cánh trái. Một khả năng khác được đưa ra là Danijel Pranjić, một cầu thủ đã từng có khả năng chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng giờ đây anh chơi chủ yếu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, Danijel Pranjić không phải là mẫu cầu thủ chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái. Còn nhớ, trong trận đấu giao hữu với Thụy Sĩ, Danijel Pranjić được giao đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trái và anh đã để cho Stephen Lichsteiner thoải mái tả xung hữu đột ở dọc biên. Còn ở trong trận gặp đội tuyển Anh ở sân vận động Maksimir ở thủ đô Zagreb, Danijel Pranjić đã để cho Theo Walcott thoải mái ghi hat-trick đầu tiên cho đội tuyển Anh mặc dù anh đã được giao nhiệm vụ kèm sát tiền đạo này.

Trước tình thế đó, khả năng chuyển sang chơi theo sơ đồ 3-5-2 sẽ trở nên khó khăn hơn cho lối chơi của toàn đội, khi cả Pranjic và Darijo Srna đều không ở phong độ đỉnh cao nhất về thể lực và vị trí hậu vệ cánh phải không phải là sở trường của họ.

Giải pháp đưa ra hiện nay có thể là cầu thủ Vedran Ćorluka, từng là hậu vệ phải. Cầu thủ này gần đây đã thể hiện phong độ khá tốt trong đội hình câu lạc bộ Lokomotiv Moscow dù được sắp xếp chơi ở vị trí trung vệ. Khán giả Croatia vẫn còn nhớ trận đấu mà Vedran Ćorluka thể hiện ấn tượng ở vị trí hậu vệ cánh trái trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở Istabul cách đây hai năm. Cho dù Vedran Ćorluka không phải là cầu thủ thuận chân trái và khả năng cơ động không cao, nhưng anh là giải pháp tình thế phù hợp nhất trong đội hình hiện nay khi kết hợp với Gordon Schildenfeld, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Panathinaikos ở vị trí trung vệ và đá cặp với Dejan Lovren ở vị trí trung tâm của hàng hậu vệ.

Huấn luyện viên Niko Kovač và các học trò đang mơ về một kết quả khả quan ở World Cup sắp tới. Kể từ khi chính thức tham gia các cuộc tranh tài quốc tế tại Euro 1996 sau khi tách khỏi Nam Tư cũ, đội tuyển Croatia đã làm nên bất ngờ lớn khi đứng thứ 3 tại World Cup năm 1998 trên đất Pháp và cũng giành luôn danh hiệu vua phá lưới dành cho tiền đạo Davor Suker. Kể từ năm 1998, Croatia chỉ chịu vắng một lần ở các vòng chung kết World Cup do đứng thứ ba ở vòng đấu loại ở World Cup năm 2010. Trở lại giải đấu đỉnh cao này, Croatia đang sở hữu một dàn cầu thủ tài năng với những tên tuổi như hậu vệ Darijo Srna, tiền vệ Luka Modric, tiền đạo Mario Mandzukic. Năm 1998, thế hệ tài năng của những Davor Suker, Boban đã viết nên “câu chuyện cổ tích” của bóng đá hiện đại với thành tích đứng thứ ba thế giới. Sau 16 năm, các thế hệ đàn em của Suker đang mơ ước lập nên những kỳ tích mới.

Danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Croatia:

Thủ môn: Stipe Pletikosa (Rostov), Danijel Subasic (Monaco), Oliver Zelenika (Dinamo Zagreb).

Hậu vệ: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk), Dejan Lovren (Southampton), Vedran Corluka (Lokomotiv Moscow), Gordon Schildenfeld, Danijel Pranjic (both Panathinaikos), Domagoj Vida (Dynamo Kiev), Sime Vrsaljko (Genoa).

Tiền vệ: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Sevilla), Ognjen Vukojevic (Dynamo Kiev), Ivan Perisic (Wolfsburg), Mateo Kovacic (Inter Milan), Marcelo Brozovic (Dinamo Zagreb), Sammir (Getafe), Ivan Mocinic (Rijeka).

Tiền đạo: Mario Mandzukic (Bayern Munich), Ivica Olic (Wolfsburg), Eduardo (Shakhtar Donetsk), Nikica Jelavic (Hull City), Ante Rebic (Fiorentina).

Có thể bạn quan tâm