Bàn thắng của tiền đạo kỳ cựu Sami Al Jaber khi quay trở lại đội tuyển giúp cho Ả-rập Xê-út giành một điểm trong trận mở màn với Uzbekistan ở Bảng A tháng 2-2005. Một tháng sau, Ả-rập Xê út vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 2-0 trên sân nhà ở Dammam. Đây là kết quả đáng khích lệ, giúp cho đội bóng của khu vực Trung Đông lấy lại sự tự tin sau màn trình diễn nghèo nàn lại giải vô địch châu Á 2004. Họ chính thức giành vé đến nước Đức ngày 8-6-2005 với chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan và kết thúc vòng loại bằng chiến thắng 1-0 ngay tại Seoul với bàn thắng của Mohamed Al Anbar.
Ả-rập Xê-út từng ba lần vô địch châu Á vào các năm 1984, 1988 và 1996. Những thành tích đó đã khuyến khích Ả-rập Xê-út phát triển giải bóng đá chuyên nghiệp và họ đã thành công ngay tức thì bằng việc giành vé dự World Cup 1994 tại Mỹ. Trong giải đấu đó, Ả-rập Xê-út đã gây bất ngờ bằng việc vượt qua Morocco và Bỉ để vào vòng hai và họ chỉ chịu thua đối thủ mạnh hơn là Thụy Điển. Ả-rập Xê-út không còn tái lập được thành tích đó ở hai kỳ World Cup 1998 ở Pháp và 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ để thua năm trận và chỉ hòa được đúng một trận.
HLV hiện nay của Ả-rập Xê-út là cựu cầu thủ của Argentina Gabriel Calderon, được chỉ định thay cho HLV người Hà Lan Gerard van der Lem sau màn trình diễn kém cỏi của Ả-rập Xê-út tại giải vô địch châu Á. Việc đầu tiên mà HLV Calderon làm khi bắt đầu dẫn dắt Ả-rập Xê-út là giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin và hưng phấn, đồng thời mang đến cho đội tuyển một lối chơi tấn công rất ấn tượng. Ông trở thành HLV người Argentina thứ hai đưa Ả-rập Xê-út vào vòng chung kết World Cup, sau người đồng hương Jorge Solari, HLV của Ả-rập Xê-út tại Mỹ năm 1994.
Đội bóng của HLV Calderon hiện nay có sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, như bộ đôi Al Jaber (34 tuổi ) và Yasser Al Qahtani (24 tuổi). Qahtani trở thành cầu thủ đắt giá nhất của Ả-rập Xê-út với giá chuyển nhượng 10 triệu USD để đến CLB Al Hilal. Calderon đã gọi lại Al Jaber sau hơn hai năm sau thất bại nặng nề 8-0 trước đội tuyển Đức ở Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Tiền đạo này đã trở thành một trụ cột của Ả-rập Xê-út ở vòng loại với ba bàn thắng.
Năm thành lập 1959
Năm gia nhập FIFA 1959
Các kỳ World Cup đã tham dự 1994, 1998 và 2002
Thành tích tốt nhất ở World Cup Vòng hai năm 1994
Thành tích ở châu Á Ba lần vô địch châu Á vào các năm 1984, 1988 và 1996) hai lần đoạt Cúp vùng vịnh vào các năm 1994 và 2002
Giới thiệu sơ lược
• Ả-rập Xê-út đã từng ba lần liên tiếp lọt vào vòng chung kết World Cup . Ở Ả-rập Xê-út, cho đến tận năm 1951, bóng đá bị cấm. Năm 1994, Ả-rập Xê-út khiến cả thế giới phải ngạc nhiên khi họ đánh bại Bỉ và Morocco để lọt vào vòng hai và họ chỉ chịu dừng bước đối thủ quá mạnh là Thụy Điển sau thất bại 3-1.
• Bốn năm sau, họ không thể vượt qua vòng bảng khi ở chung bảng với hai đối thủ vượt trội về đẳng cấp là đội chủ nhà Pháp và Đan Mạch.
• Năm 2002, đội tuyển Ả-rập Xê-út đã mở màn World Cup bằng trận thua thảm hại 8-0 trước đội tuyển Đức. Sau đó, họ tiếp tục để thua Cameroon và CH Ai-len.
Danh sách đội tuyển Ả-rập Xê-út
Thủ môn: Mohammad Al-Deayea (CLB Al-Hilal), Mabrouk Zayed (CLB Al-Ittihad), và Mohammad Khouja (CLB Al-Shabab);
Hậu vệ: Ahmad Al-Doukhi (CLB Al-Ittihad), Redha Takar (CLB Al-Ittihad), Hamad Al-Montashari (CLB Al-Ittihad), Ahmad Al-Bahri (CLB Al-Ittifak), Mohammad Masaad (CLB Al-Ahli), Nayef Al-Kadhi (CLB Al-Ahli), Hussein Abdul Ghani (CLB Al-Ahli) và Abdul Aziz Al-Khathran (CLB Al-Hilal);
Tiền vệ: Saoud Kariri (CLB Al-Ittihad), Mohammad Nour (CLB Al-Ittihad), Mohammad Amin (CLB Al-Ittihad), Khaled Aziz (CLB Al-Hilal), Omar Al-Ghamdi (CLB Al-Hilal), Nawaf Al-Temyat (CLB Al-Hilal) và Mohammad Al-Shalhoub (CLB Al-Hilal);
Tiền đạo: Sami Al-Jaber (CLB Al-Hilal), Yasser Al-Qahtani (CLB Al-Hilal), Mohammad Al-Anbar (CLB Al-Hilal), Saad al-Harthi (CLB Al-Nasr) và Malek Maath (CLB Al-Ahli).